Hải Phòng: Sơ kết 5 năm hoạt động quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo

AT |

Ngày 22.11, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động và toạ đàm nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo.

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Nhi -Giám đốc Quỹ trợ vốn cho biết, tính đến tháng 7.2019, hoạt động trợ vốn đã phủ rộng tới 14/15 địa bàn quận, huyện; số đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai hoạt động vay vốn ngày càng tăng.

Toàn hệ thống đã có 18/23 đơn vị cấp trên trực tiếp và 2/8 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP triển khai hoạt động vay vốn. Vì vậy, đã có 227 công đoàn cơ sở tiếp nhận chủ trương, triển khai hoạt động trợ vốn đến người lao động.

Theo bà Nhi, đã có 397 lượt đơn vị cơ sở bảo lãnh tín chấp cho 2.583 lượt công nhân viên chức lao động vay vốn để sản xuất kinh doanh, mua sắm phương tiện và xây, sửa nhà. Trong đó, số lượt vay của khách hàng nam giới 525 lượt (chiếm tỉ lệ 0,9%); nữ là 2.058 lượt (chiếm 91%); số khách hàng là công chức 616 lượt (chiếm tỉ lệ 24%); viên chức là 1.846 lượt (71%); công nhân lao động 121 lượt (chiếm 5%), số vốn luân chuyển 55,260 tỉ đồng.

Các đồng chí cộng tác viên của các đơn vị vay vốn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở luôn tích cực, thực hiện cơ bản tốt công tác hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, đôn đốc thu hồi tiền vốn gốc, lãi, tiết kiệm bắt buộc nộp về quỹ kịp thời theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, không có vốn tồn đọng, không nợ xấu, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, mỗi năm có khoảng 500 khách hàng vay vốn để đầu tư cho chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ nhỏ… chiếm tỉ lệ gần 70% số khách hàng của Quỹ. Từ đó, tạo công ăn việc làm cho người thân trong gia đình, cộng đồng. Bình quân thu nhập tăng thêm của mỗi gia đình từ 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/tháng.

 
Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo.

Hoạt động Quỹ trợ vốn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố và các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, sự đồng thuận của các cấp công đoàn.

Hoạt động Quỹ hỗ trợ vốn là một loại hình cho vay hiệu quả về phương thức cho vay, thu hồi, lãi suất; thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn. Phát huy, gắn kết được mô hình của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp triển khai, thẩm định cho vay và thu hồi vốn vay, lãi vay; hạn chế được tình trạng nợ khó đòi, nợ xấu.

Ngoài việc được vay vốn với lãi suất ưu đãi, người vay vốn có hoàn cảnh khó khăn còn được hưởng “lợi ích” từ sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng- một hoạt động thể hiện được sự quan tâm, hỗ trợ động viên kịp thời của tổ chức công đoàn đối với người vay vốn.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo trong 5 năm qua.

AT
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao cuộc sống cho người lao động

THANH CHUNG |

Ngày 20.11, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế công tác phối hợp giữa hai đơn vị năm 2019, đồng thời triển khai công tác phối hợp năm 2020 để nâng cao cuộc sống cho người lao động.

Hải Phòng: Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tới hơn 100 CNLĐ

Mai Dung |

Sáng 8.11, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu bia, thuốc lá trong công nhân, lao động tại Công ty Một thành viên Thoát nước Hải Phòng.

Liên đoàn Lao động Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU

PV |

Ngày 31.10, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU ngày 10.11.2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ về "Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập".

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nâng cao cuộc sống cho người lao động

THANH CHUNG |

Ngày 20.11, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế công tác phối hợp giữa hai đơn vị năm 2019, đồng thời triển khai công tác phối hợp năm 2020 để nâng cao cuộc sống cho người lao động.

Hải Phòng: Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tới hơn 100 CNLĐ

Mai Dung |

Sáng 8.11, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu bia, thuốc lá trong công nhân, lao động tại Công ty Một thành viên Thoát nước Hải Phòng.

Liên đoàn Lao động Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU

PV |

Ngày 31.10, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU ngày 10.11.2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ về "Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập".