Hải Phòng: Phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động 2018

Hải Phòng |

Ngày 9.5, tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, Khu Công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên), UBND TP Hải Phòng tổ chức phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động thành phố, cùng đại diện một số bộ, ngành trung ương và các địa phương trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động, ông Lê Khắc Nam, PCT UBND TP. Hải Phòng - nhấn mạnh: Cần thực hiện tốt chủ đề Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp". Đồng thời, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, bất cập trong thời gian qua như tình hình tai nạn lao động nghiêm trọng, tại nạn lao động chết người, bệnh nghề nghiệp...

Các cấp, các ngành, các đơn vị, DN và NLĐ trên địa bàn thành phố cần có những hành động thiết thực, hiệu quả nhất để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe NLĐ, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố năm 2018.

Ông Nam yêu cầu các ngành chức năng, UBND các quận, huyện chú trọng thực hiện công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt chủ đề tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân. Thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Năm 2017, trên địa bàn Hải Phòng đã xảy ra 165 vụ tai nạn lao động, tăng 16 vụ so với năm 2016, trong đó số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người là 13 vụ.

Hải Phòng
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.