Hải Phòng phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 400.000 đoàn viên công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 2.11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng (khóa XIV) tổ chức hội nghị đột xuất bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo Kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Hải Phòng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; thông qua dự thảo Hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại học XIII của Đảng “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”....

Theo đó, thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 400.000 đoàn viên công đoàn trở lên; doanh nghiệp có từ 20 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn; có từ 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị đủ điều kiện theo quy định ký kết thỏa ước lao động tập thể; có 70% số doanh nghiệp ngoài Nhà nước đủ điều kiện thành lập được tổ chức Đảng…

Hội nghị thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động và tổ chức Tết Sum vầy Xuân Nhâm Dần năm 2022.... Theo đó, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phấn đấu thực hiện 3 chỉ tiêu: Trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ vé xe, chuyến xe cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động khó khăn ở tỉnh xa về quê; 90% trở lên các công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động phù hợp với điều kiện của cơ sở; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Tết sum vầy 2022 với hình thức phù hợp.

Kinh phí chăm lo từ ngân sách công đoàn các cấp dự kiến hơn 70 tỉ đồng với khoảng 250.000 người được thụ hưởng. Cùng với đó là nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách Liên đoàn Lao động thành phố, Quỹ Mái ấm công đoàn, hỗ trợ của UBND thành phố và các nguồn khác….

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Từ 2.11, Hải Phòng nối lại tuyến xe khách đi Quảng Trị, Hưng Yên

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, kể từ ngày 2.11 chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Trị và ngược lại.

Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở ở đơn vị chưa có thoả ước lao động tập thể

Mai Dung |

Hải Phòng - Trong 2 ngày 30, 31.10, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng thương lượng thoả ước lao động tập thể cho hơn 160 cán bộ công đoàn những doanh nghiệp chưa có thoả ước hoặc thoả ước lao động tập thể đã, sắp hết hạn.

Ký thoả ước nhiều doanh nghiệp với 40 điều khoản có lợi cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 30.10, Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập công đoàn cơ sở và ký kết thoả ước lao động tập thể các công ty trong tập đoàn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Từ 2.11, Hải Phòng nối lại tuyến xe khách đi Quảng Trị, Hưng Yên

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, kể từ ngày 2.11 chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Trị và ngược lại.

Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở ở đơn vị chưa có thoả ước lao động tập thể

Mai Dung |

Hải Phòng - Trong 2 ngày 30, 31.10, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng thương lượng thoả ước lao động tập thể cho hơn 160 cán bộ công đoàn những doanh nghiệp chưa có thoả ước hoặc thoả ước lao động tập thể đã, sắp hết hạn.

Ký thoả ước nhiều doanh nghiệp với 40 điều khoản có lợi cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 30.10, Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập công đoàn cơ sở và ký kết thoả ước lao động tập thể các công ty trong tập đoàn.