Hải Phòng: Người lao động nhiều khối, ngành dự kiến không có thưởng Tết

Băng Tâm |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng báo cáo nhanh tình hình tư tưởng, việc làm của công nhân viên chức lao động và quan hệ lao động trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, theo thông tin từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tới thời điểm hiện tại đã có khoảng 32% doanh nghiệp có phương án thưởng Tết cho người lao động. 

Trong đó, khối doanh nghiệp FDI: Nhiều doanh nghiệp căn cứ theo thỏa ước lao động tập thể vẫn giữ mức thưởng Tết cho người lao động với mức từ 1-2 tháng tiền lương. Mức thưởng trung bình của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là 1,2 tháng tiền lương). Tiền thưởng cho cán bộ quản lý trong doanh nghiệp dao động từ 20- 80 triệu đồng. Đặc biệt như Công ty xi măng Chinfon dự kiến mức thưởng cao nhất lên tới 120 triệu đồng. Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp chưa đủ một năm (12 tháng) mức thưởng Tết được tính theo số tháng làm việc thực tế.

Khối doanh nghiệp trong nước và dân doanh: Các doanh nghiệp trong nước và dân doanh do quy mô sản xuất chủ yếu là vừa và nhỏ đồng thời bị ảnh hưởng nhiều do tác động của dịch bệnh nên dự báo tiền thưởng Tết cho người lao động thấp dao động trong khoảng từ 2,5- 4 triệu đồng/ người.

Khối giáo dục ngoài công lập, hoạt động du lịch, dịch vụ và nhà hàng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19, dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, người lao động trong nhóm này sẽ không có tiền thưởng Tết.

Thực hiện chủ đề năm “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, với phương châm tất cả công nhân viên chức lao động đều có Tết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố sử dụng ngân sách công đoàn và các nguồn huy động để chăm lo Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động tại các khu nhà trọ, tặng vé xe cho công nhân lao động ở các tỉnh xa có nhu cầu về quê đón Tết; lao động là người nước ngoài do ảnh hưởng của dịch bệnh phải ở lại Việt Nam trong dịp Tết. 100% Liên đoàn Lao động các quận, huyện, các công đoàn ngành và tương đương xây dựng Kế hoạch, tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, để chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

"Thủ phủ" cam ở Hải Dương vào vụ Tết, giá cao vẫn "cháy" hàng

Mai Dung |

Hải Dương - Vùng đất Thất Hùng, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nổi tiếng với giống cam ngon, ngọt, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố biết đến và ưa chuộng. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng cam sụt giảm, song, chất lượng và giá cả tăng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho nông dân nơi đây.

Công đoàn Công Thương Hải Phòng phát triển 4.000 đoàn viên năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 30.12, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

"Thủ phủ" cam ở Hải Dương vào vụ Tết, giá cao vẫn "cháy" hàng

Mai Dung |

Hải Dương - Vùng đất Thất Hùng, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nổi tiếng với giống cam ngon, ngọt, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố biết đến và ưa chuộng. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng cam sụt giảm, song, chất lượng và giá cả tăng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho nông dân nơi đây.

Công đoàn Công Thương Hải Phòng phát triển 4.000 đoàn viên năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 30.12, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.