Hải Phòng: Kỳ vọng sự nỗ lực vì lợi ích thiết thực của đoàn viên

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 16.1, LĐLĐ TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Nghĩa -  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; ông Phạm Hữu Thư – Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng; đại diện LĐLĐ quận, huyện và các Công đoàn ngành thành phố Hải Phòng….

Tại đây, nhiều đại diện các CĐ ngành, LĐLĐ quận/huyện đã cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên hưởng ứng chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Các giải pháp về việc vận động, triển khai thu kinh phí, đoàn phí CĐ tại các cơ sở ngoài nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả công tác tài chính CĐ. Các hoạt động tích cực chăm lo, nâng cao đời sống, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Vương
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Vương

Ông Tống Văn Băng – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng cho biết: Tính đến ngày 31.12.2017, LĐLĐ thành phố quản lý 2.630 CĐCS với 251.092 CNVCLĐ; tổng số đoàn viên CĐ là 230.053 người, trong đó có trên 80.000 CNLĐ đang làm việc trong các khu công nghiệp.

Các chỉ tiêu chủ yếu và quan trọng của các cấp CĐ thành phố đã triển khai và chỉ đạo quyết liệt nên đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch như: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (100% KH); ký mới, ký lại Thỏa ước lao động tập thể (đạt 100% KH); kết nạp đoàn viên mới (đạt 128% KH); thành lập CĐCS (đạt 144%KH); xây nhà, sửa nhà MÂCĐ (đạt 135% KH). Công tác tài chính năm 2017 mặc dù chỉ tiêu cao hơn nhiều so với năm 2016 (chỉ tiêu thu 150%) nhưng các đơn vị tập trung, chỉ đạo quyết liệt với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả, công tác tài chính đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Vương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Vương

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả LĐLĐ TP Hải Phòng đã đạt được trong năm vừa qua. Đáng chú ý là những hoạt động nổi bật như: Tổ chức Tết Sum vầy; Các cấp CĐ thực hiện chương trình hành động chủ đề năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên CĐ” và triển khai các thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động”. Bên cạnh đó là các hoạt động tăng cường chỉ đạo, giám sát việc kiểm tra việc thực hiện chế độ về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và “chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”…

“Những kết quả nổi bật rất đáng chú ý và vô cùng ý nghĩa. Trong thời gian tới, đề nghị LĐLĐ thành phố tiếp tục phát huy, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đồng thời cần đồng sức, đồng lòng, quyết liệt hành động, sáng tạo để thực hiện thành công vai trò đại diện của tổ chức CĐ, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ” – bà Hồng nhấn mạnh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Sập bẫy nhân viên Mcredit giả mạo mời chào cho vay

LƯƠNG HẠNH |

Số nợ của chị H từ 25 triệu đồng lên đến 70 triệu đồng khi bị một đối tượng giả mạo nhân viên Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) mời chào cho vay.