Hải Phòng: Ký kết thỏa ước lao động nhóm với 19 doanh nghiệp Hàn Quốc

MAI CHI |

Ngày 8.6, LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Mợi.

19 DN ký kết thỏa ước nhóm

Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế (KTT) Hải Phòng - cho biết: Từ năm 2014, Công đoàn KKT Hải Phòng được lựa chọn để thực hiện thí điểm giai đoạn 2 Dự án quan hệ lao động Việt Nam - Tổ chức quan hệ quốc tế ILO, trong đó có việc thực hiện việc thương lượng và ký thỏa ước lao động nhóm của 5 DN Hàn Quốc trong KCN Tràng Duệ.

Đến năm 2018, dự án tiếp tục được mở rộng. Và Hải Phòng tiếp tục được Tổng LĐLĐ VN và tổ chức ILO lựa chọn để xây dựng ký kết thỏa ước tập thể nhóm DN. KCN Tràng Duệ tiếp tục được lựa chọn, tập trung ở nhóm các DN Hàn Quốc.

Theo đánh giá của tổ thương lượng, đây là “KCN có tỉ lệ DN chưa thực hiện đúng các quy định về thời giờ làm việc, chính sách lao động (LĐ) nữ. Quy chế nâng lương, việc đối thoại, ký kết TƯLĐTT có biểu hiện không thực chất. NLĐ không được tham gia ngay từ đầu vào đối thoại, thương lượng,...”.

“Chúng tôi vẫn xác định nội dung thương lượng để ký thỏa ước nhóm DN vẫn tập trung ở các vấn đề về tiền lương, điều chỉnh lương và một số phụ cấp khác không chỉ đảm bảo có lợi hơn cho NLĐ mà còn mang tính cam kết thực hiện” - bà Hằng nói.

Nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ

Kết quả, sau một năm thực hiện các bước, từ vận động, làm việc, thương lượng, đã có 19 DN đồng ý ký kết thỏa ước nhóm (tăng 14 DN so với thỏa ước nhóm ký kết năm 2016. Trong đó, 13 DN có tổ chức công đoàn, 19/19 DN chưa có TƯLĐTT.

Thỏa ước nhóm được ký kết gồm 10 chương, 22 điều khoản có lợi hơn với NLĐ như tiền ăn ca 21.000 đồng/người/ngày; thưởng Tết thấp nhất 1 tháng lương; phụ cấp xăng xe 400.000 đồng/người/tháng; lao động nữ làm việc trong thời gian kinh nguyệt được tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định Luật Lao động; một tháng có ít nhất 1 tuần làm việc 40h...

Đây là TƯLĐTT thể nhóm lần thứ 2 được các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai. Trước đó, TƯLĐTT nhóm lần thứ nhất được ký kết tháng 6.2016 với sự tham gia của 5 doanh nghiệp Hàn Quốc cũng thuộc Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao sự nỗ lực của Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, sự hợp tác thiện chí của 19 DN Hàn Quốc trong việc triển khai thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đề nghị thời gian tới, LĐLĐ TP.Hải Phòng và Công đoàn Khu kinh tế TP tiếp tục mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia TƯLĐTT nhóm gắn với nâng cao chất lượng các bản thỏa ước, chú trọng giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung ký kết; từ đó, đánh giá, biểu dương điển hình trong thực hiện thỏa ước này. Các đơn vị tham gia ký kết thỏa ước coi những điều khoản được thương lượng, ký kết là mức thấp nhất, từ đó, thực hiện tốt hơn, mang lại phúc lợi cao hơn nhằm giữ chân NLĐ.

Ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - nhấn mạnh, TƯLĐTT nhóm được ký kết là cơ sở pháp lý quan trọng để người sử dụng lao động và đại diện tập thể NLĐ cam kết thực hiện tốt các nội dung được thương lượng, góp phần hạn chế tranh chấp lao động.

Ông Mợi mong muốn thời gian tới, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng triển khai, giám sát việc thực hiện thỏa ước bảo đảm thực chất, hiệu quả cao. Đồng thời, Công đoàn KKT nghiên cứu, nhân rộng mô hình thỏa ước lao động tập thể nhóm với các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản..., góp phần nâng cao hơn nữa phúc lợi cho người lao động ở những doanh nghiệp này.

MAI CHI
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.