Hải Phòng: Hàng trăm công nhân thép kiến nghị về việc làm, tiền lương, BHXH

Đặng Luân - Mai Chi |

Người lao động Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) bức xúc, kiến nghị công ty giải quyết chế độ liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH...

Ngày 22.4, người lao động Công ty Thép Úc SSE (địa chỉ tại Km 9 Vật Cách, Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã tập trung để kiến nghị lên lãnh đạo công ty về việc thực hiện chế độ, quyền lợi chính đáng của công nhân lao động.

Theo người lao động, trước Tết nguyên đán, các bộ phận tại công ty vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên sau Tết, người lao động nhận được thông báo nghỉ chờ việc. "Các bộ phận vẫn phân công làm việc, trực tại các vị trí, bộ phận có công việc liên quan. Chúng tôi nhận được khoản tạm ứng lương tháng 1 số tiền 5.000.000 đồng cũng là lần Công ty chi trả tiền công, tiền lương cuối cùng vào 9.2 cho đến nay. Sau hơn 2 tháng nghỉ chờ việc, chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo nào về tình hình Công ty cũng như phần lương còn lại của tháng 1, lương tháng 2 - 3.2021" - người lao động cho biết.

Cũng theo phản ánh, Công ty dừng đóng BHXH từ tháng 9.2020 nhưng người lao động không được thông báo, giải thích về việc này.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề trên, ông Vũ Quang Tuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng - cho biết, qua nắm bắt tình hình được biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Sản xuất Thép Úc SSE gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từ cuối năm 2020. Mấy tháng nay, công ty chưa bố trí được việc làm cho phần lớn lao động (khoảng gần 300 người). "Mong muốn của người lao động là doanh nghiệp có thông báo về phương thức hoạt động trong thời gian tới, nếu không có việc làm thì giải quyết chế độ chính sách tiền lương, BHXH cũng như những quyền lợi hợp pháp, chính đáng khác" - ông Tuân cho biết.

Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng trực tiếp chỉ đạo công đoàn cơ sở Công ty Thép Úc SSE làm việc với ban lãnh đạo doanh nghiệp để giải quyết kiến nghị của người lao động. Trước mắt, đơn vị thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như kế hoạch trong thời gian tới để người lao động được biết. Đồng thời, sớm giải quyết chế độ lương, BHXH cho người lao động (có lộ trình cụ thể căn cứ vào điều kiện thực tế tại doanh nghiệp)....

"Theo thông tin từ công đoàn cơ sở, dự kiến trong 1-2 ngày tới, Công ty sẽ đối thoại với người lao động để giải quyết những kiến nghị trên" - lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng cho biết.

Đặng Luân - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ký kết ba bên để xây dựng giai cấp công nhân trong KCN, KKT

Mai Chi |

Chiều ngày 22.4, Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Ban dân vận Thành ủy và Liên đoàn lao động thành phố ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Trần Mạnh Hùng thôi giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 22.4, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng cho biết, ông Trần Mạnh Hùng chính thức rời ghế Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao hàng trăm suất quà tặng ngư dân Hải Phòng

Mai Dung |

Gần 150 gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó TP.Hải Phòng được nhận phần quà, hỗ trợ thiết thực tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Ký kết ba bên để xây dựng giai cấp công nhân trong KCN, KKT

Mai Chi |

Chiều ngày 22.4, Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Ban dân vận Thành ủy và Liên đoàn lao động thành phố ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Trần Mạnh Hùng thôi giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 22.4, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng cho biết, ông Trần Mạnh Hùng chính thức rời ghế Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao hàng trăm suất quà tặng ngư dân Hải Phòng

Mai Dung |

Gần 150 gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó TP.Hải Phòng được nhận phần quà, hỗ trợ thiết thực tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức.