Hải Phòng: Giải quyết bức xúc công nhân khi phải để xe dưới trời nắng nóng

M.Dung |

Hải Phòng - Trước kiến nghị của người lao động liên quan đến việc phải để xe nhiều giờ ngoài trời nắng, Công ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng đã kịp thời điều chỉnh giờ làm việc, bổ sung cơ sở vật chất để bảo đảm sức khoẻ, tài sản cho người lao động trong mùa nắng, nóng.

Điều chỉnh giờ làm, hạn chế xe của NLĐ để ngoài trời nắng

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hàng trăm công nhân, lao động Công ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng (KCN VSIP, Hải Phòng) phải để xe dưới trời nắng gắt. Theo phản ánh của công nhân công ty, công ty có 2 nhà xe nhưng một nhà xe hiện để linh kiện khiến hàng trăm xe công nhân phơi nắng. Trong thời tiết những ngày đầu tháng 6 nắng gay gắt, có ngày nhiệt độ lên tới 38 độ C, việc phải để xe ngoài nắng nhiều tiếng đồng hồ khiến người lao động bức xúc.

Trao đổi với Lao Động, anh Bùi Đức Tuyên – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng - cho biết: Trước đây, công ty có 2 nhà xe cho người lao động ở cổng số 2 và số 3, công suất chứa xe là 2.100 xe. Linh kiện của công ty để trong nhà bạt, nhà tạm. Tuy nhiên, do yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, toàn bộ linh kiện của công ty phải di chuyển vào nhà máy và nhà xe số 3. Vì vậy, xe của người lao động phải để ngoài sân, không có mái che. Sau khi người lao động vào ca, công ty có phủ bạt lên xe máy cho người lao động. Nhưng, đây chỉ là biện pháp tạm thời vì xe được che bạt vẫn nóng, không bảo đảm.

Xe của người lao động được che bạt, nhưng vẫn chưa bảo đảm dưới thời tiết nắng, nóng. Ảnh: Công đoàn cung cấp
Xe của người lao động được che bạt, nhưng vẫn chưa bảo đảm dưới thời tiết nắng, nóng. Ảnh: CTV

Đại diện công đoàn công ty cũng cho rằng, phản ánh của người lao động về việc xe phải để ngoài trời giữa mùa nắng nóng là có cơ sở. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người lao động, công đoàn cơ sở và công ty họp bàn đưa ra phương án điều chỉnh giờ làm việc (có lấy ý kiến của người lao động) để xe người lao động được để trong nhà, giảm ách tắc ở nhà xe vào thời điểm giao giữa 2 ca sáng, chiều.

Sau nhiều lần điều chỉnh giờ làm việc, mới đây, công ty này đã chốt phương án giảm giờ làm việc mỗi ca 5 phút (vẫn tính đủ thời gian cho người lao động), theo đó ca sáng bắt đầu từ 5h45 đến 13h40, ca chiều từ 14h35 đến 22h30. Công ty cũng thông báo với người lao động đây là phương án tạm thời, tiếp tục theo dõi, lắng nghe, lấy ý kiến người lao động trong vòng 1 tuần (từ ngày thứ 7 (11.6) để điều chỉnh nếu chưa phù hợp. “Sau khi điều chỉnh giờ làm việc, đến nay, công ty chưa nhận được ý kiến phản hồi từ người lao động” – đại diện Công đoàn cho biết.

Thêm nhiều biện pháp bảo đảm sức khoẻ cho người lao động

Trong thời gian này, công ty đã mở 5 lối cổng ra, hạn chế ách tắc vào giờ tan ca, để người lao động không phải đứng lâu dưới nắng, nóng. Đồng thời, đổ bê tông ở các lối ra, hạn chế tình trạng lối ra lầy lội trong mùa mưa. Công ty cũng thuê thêm 4 nhà kho để chứa linh kiện và đang dự kiến thuê thêm 1 nhà kho tại KCN VSIP để giải phóng nhà xe của người lao động.

Liên quan đến bảo đảm sức khoẻ cho người lao động trong mùa nắng, nóng, anh Bùi Đức Tuyên – Chủ tịch Công đoàn công ty - cũng cho biết: Các nhà xưởng đều trang bị điều hoà, nhiệt độ duy trì 25 độ C. Với những khu - vực không thể sử dụng điều hoà, công ty có bố trí quạt hơi nước, nước giải khát cho người lao động. Việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca trong mùa hè cũng được công đoàn phối hợp giám sát, sát sao. Đồng thời, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động liên quan đến bữa ăn ca trong mùa nắng, nóng.

M.Dung
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Hải Phòng mong muốn sớm có điều chỉnh về Luật BHXH, tuổi nghỉ hưu

Mai Dung |

Hải Phòng - Sau Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân, lao động, cán bộ Công đoàn và công nhân lao động TP.Hải Phòng đều mong muốn, các chỉ đạo của Thủ tướng, các thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động sớm được rà soát, sửa đổi, bổ sung...

Công nhân Hải Phòng mong chờ quyết sách liên quan đến nhà ở cho NLĐ

Mai Dung |

Sáng 12.6, tại điểm cầu TP.Hải Phòng, gần 80 công nhân, lao động, cán bộ công đoàn tham gia chương trình đối thoại trực tuyến Thủ tướng với công nhân lao động.

Hải Phòng: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn ở doanh nghiệp đông lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có đông đoàn viên, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân Hải Phòng mong muốn sớm có điều chỉnh về Luật BHXH, tuổi nghỉ hưu

Mai Dung |

Hải Phòng - Sau Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân, lao động, cán bộ Công đoàn và công nhân lao động TP.Hải Phòng đều mong muốn, các chỉ đạo của Thủ tướng, các thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động sớm được rà soát, sửa đổi, bổ sung...

Công nhân Hải Phòng mong chờ quyết sách liên quan đến nhà ở cho NLĐ

Mai Dung |

Sáng 12.6, tại điểm cầu TP.Hải Phòng, gần 80 công nhân, lao động, cán bộ công đoàn tham gia chương trình đối thoại trực tuyến Thủ tướng với công nhân lao động.

Hải Phòng: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn ở doanh nghiệp đông lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có đông đoàn viên, người lao động.