Chế độ thai sản, ốm đau 2 năm chưa thanh toán
Trao đổi với Lao Động, chị P.T.L, công nhân Bộ phận May Công ty TNHH Gleeco cho biết, bản thân chị L. làm việc tại công ty hơn 8 năm. Tháng 3.2020, chị L. sinh con thứ 2, đi làm lại từ tháng 9.2020 nhưng đến nay, chị L. vẫn chưa nhận được chế độ thai sản. Mặc dù bản thân chị L. nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, trực tiếp là ông Tổng Giám đốc nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thoả đáng.
Theo chị L., ngoài trường hợp của chị, công ty hiện có hơn 40 trường hợp thai sản chưa được hưởng chế độ từ năm 2019 đến nay.
Còn với chị P.Th.L (công nhân Tổ may 4) bị tai nạn năm 2019 phải nằm viện. Cuối tháng 10.2020, chị L. phẫu thuật khớp gối chân, phải điều trị gần tháng nhưng cả 2 lần nghỉ ốm, chị P.Th.L. vẫn chưa nhận được chế độ BHXH. Bức xúc hơn cả là hằng tháng, những người lao động trên vẫn đóng đầy đủ số tiền BHXH (trung bình khoảng 600.000 đồng/người, tương đương 10,5% lương). Tuy nhiên, khi ốm đau, thai sản, họ lại không được hưởng đúng chế độ, quyền lợi hợp pháp.
Không chỉ vậy, một số người lao động có mặt tại Công ty Gleeco chiều 26.5 cũng cho biết, họ là lao động đã nghỉ việc tại doanh nghiệp, tuy nhiên đến nay công ty chưa chốt sổ BHXH dẫn đến quyền lợi của họ bị ảnh hưởng. Có trường hợp nghỉ từ tháng 8.2020 nhưng chưa được chốt sổ BHXH.
"Mong muốn của chúng tôi là được đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp, yêu cầu lãnh đạo đưa ra phương án cụ thể, nhanh chóng giải quyết chế độ để người lao động tìm công việc mới. Vì đã nhiều lần công ty hứa giải quyết nhưng không thực hiện nên chúng tôi không còn nguyện vọng tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp này"- đại diện cho hơn 200 công nhân Gleeco cho biết.
Doanh nghiệp nợ BHXH gần 12 tỉ đồng
Về vấn đề trên, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Thịnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện An Dương cho biết - trong sáng 26.5, LĐLĐ huyện cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương có mặt. Trong đó, LĐLĐ huyện trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Tuy nhiên, trong cuộc họp sáng nay, Tổng Giám đốc Công ty vắng mặt nên đoàn chưa trao đổi, thống nhất việc giải quyết chế độ.
Còn theo ông Vũ Ngọc Thức - Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP.Hải Phòng - theo lịch hẹn của doanh nghiệp, chiều 28.5, đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo Gleeco về giải quyết kiến nghị của người lao động. Trong đó, yêu cầu doanh nghiệp có lộ trình thanh toán BHXH; đối với người lao động có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp chốt sổ và làm thủ tục chấm dứt cho họ. Còn với lao động diện thai sản, ốm đau thì nhanh chóng hoàn tất thủ tục, chi trả cho người lao động.
Trước đó, công ty này từng xảy ra ngừng việc tập thể vì lý do tương tự. Mới đây nhất, sáng 19.10.2020, khoảng 300 công nhân Công ty TNHH may quốc tế Gleeco Việt Nam ngừng việc, đòi hỏi quyền lợi do doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH.
Sau vụ ngừng việc, doanh nghiệp chi trả lương đầy đủ cho người lao động; song, chế độ BHXH vẫn chưa được giải quyết.
Được biết, tính từ tháng 4.2019 đến nay, doanh nghiệp nợ đọng BHXH lên tới gần 12 tỉ đồng. Trong thời điểm trên, mới nộp BHXH được hơn 600 triệu đồng. Hiện, công ty chỉ còn 242 lao động.