Hải Phòng: Đánh giá mô hình hoạt động CLB Chủ tịch công đoàn cơ sở

Mai Chi |

Chiều 6.10, LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và đánh giá 1 năm thí điểm mô hình thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS các khu công nghiệp trực thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng.

Câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS Nam Cầu Kiền có 14 hội viên (đại diện cho 14 CĐCS) với 3 thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Tại hội nghị, ông Tống Văn Băng – Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng đã trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS Nam Cầu Kiền cho Ban Chủ nhiệm CLB. Ông Nguyễn Văn Phi - Chủ tịch CĐ Công ty Thép Việt Nhật được bầu làm chủ nhiệm CLB Chủ tịch CĐCS KCN Nam Cầu Kiền.

Theo bà Đinh Thị Thúy Hà – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng - tính đến thời điểm hiện tại, có 7 câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS đang hoạt động ở 7 KCN gồm Câu lạc bộ Nomura, Tràng Duệ, An Dương, VSIP, Đình Vũ, Đồ Sơn và Nam Cầu Kiền vừa thành lập, với tổng số 234 chủ tịch CĐCS tham gia.

Hiện Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng có 284 CĐCS với 153.115 đoàn viên trên tổng số 162.221 lao động và đang hoạt động trong 7 KCN nói trên. Số đoàn viên của Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng chiếm 94,3% số lao động trong các KCN và chiếm 53% tổng số đoàn viên công đoàn TP Hải Phòng.

Ngày 27.11.2021, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cơ sở với mong muốn được tham gia, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau hoạt động, đồng thời tạo tính liên kết chặt chẽ hơn trong hoạt động công đoàn của từng KCN, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hải Phòng đã ban hành các quyết định, thành lập 5 Câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS các KCN Nomura, Tràng Duệ, VSIP, Đình Vũ và Đồ Sơn. 5 CLB có 196 hội viên (đại diện cho 196 CĐCS). Đến năm 2022, thành lập thêm 2 CLB KCN An Dương (24 hội viên) và CLB KCN Nam Cầu Kiền (14 hội viên), đưa tổng số hội viên của 7 CLB lên 234.

Thành viên các CLB Chủ tịch CĐCS tại Hải Phòng. Ảnh: N.Lân
Thành viên các CLB Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Hải Phòng. Ảnh: N.Lân

Sau 1 năm hoạt động, Ban chủ nhiệm các CLB đã duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ, tạo điều kiện cho hội viên thảo luận, đối thoại, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Các cuộc sinh hoạt đều được hội viên tích cực trao đổi những thuận lợi, khó khăn, tình hình đơn hàng, thực hiện chính sách của đơn vị, những kinh nghiệm hoạt động công đoàn…

Trong đó, nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân được các Công đoàn cơ sở triển khai, như công tác đảm bảo cho người lao động trong dịch COVID-19, các hoạt động hướng ứng tháng Công nhân, tổ chức giải bóng đá, ngày chủ nhật xanh… được đông đảo công nhân tham gia, hưởng ứng.

Theo bà Đinh Thị Thúy Hà - mục tiêu từ nay đến cuối năm, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và toàn thể CLB với chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm và bàn phương án đối thoại, thương lượng tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi xã hội năm 2023” và “Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023”, bàn giải pháp, phối hợp với chủ DN tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tống Văn Băng - Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN khẳng định việc thành lập Câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS là hướng đi đúng và mong muốn câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS sẽ ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy cho công nhân lao động và tổ chức công đoàn.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Câu lạc bộ “Cán bộ Công đoàn hưu trí” TP. Long Xuyên

Lục Tùng |

An Giang – LĐLĐ TP. Long Xuyên thành lập Câu lạc bộ “Cán bộ Công đoàn hưu trí”.

Đà Nẵng: Xem xét hoạt động trở lại Câu lạc bộ Luật sư Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đề nghị xem xét hoạt động trở lại Câu lạc bộ Luật sư Công đoàn.

Hải Phòng: Thành lập câu lạc bộ chủ tịch công đoàn cơ sở 5 khu công nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 27.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Chủ tịch công đoàn cơ sở các khu công nghiệp thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng: Xe ôtô rơi xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong

PHAN TUẤN |

Lâm Đồng - Chiếc ôtô con 5 chỗ ngồi, do người đàn ông điều khiển rơi từ trên cầu đường tránh phía Nam (TP Bảo Lộc) với độ cao khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến người điều khiển và bé gái đi cùng tử vong.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Thành lập Câu lạc bộ “Cán bộ Công đoàn hưu trí” TP. Long Xuyên

Lục Tùng |

An Giang – LĐLĐ TP. Long Xuyên thành lập Câu lạc bộ “Cán bộ Công đoàn hưu trí”.

Đà Nẵng: Xem xét hoạt động trở lại Câu lạc bộ Luật sư Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đề nghị xem xét hoạt động trở lại Câu lạc bộ Luật sư Công đoàn.

Hải Phòng: Thành lập câu lạc bộ chủ tịch công đoàn cơ sở 5 khu công nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 27.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Chủ tịch công đoàn cơ sở các khu công nghiệp thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng.