Nhiều người lao động phải đón Tết xa quê
Năm đầu tiên đi làm xa nhà cũng là năm đầu, anh Trương Văn Thức (25 tuổi, nhân viên Công ty LG Electronics - KCN Tràng Duệ, Hải Phòng) không được đón Tết cùng người thân. Anh Thức từ quê nhà Lâm Thao, Phú Thọ xuống Hải Phòng làm việc hơn 4 tháng nay, ở dãy trọ xã Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng).
Mới một tuần trước, anh Thức còn lên kế hoạch mua quà Tết biếu bố mẹ, về quê đoàn tụ gia đình sau 4 tháng xa nhà. Đến nay, dịch COVID-19 bùng phát, anh quyết định ở lại Hải Phòng.
"Mặc dù khá buồn và nhớ nhà, nhưng trong lúc dịch bệnh, tôi vẫn quyết định ở lại Hải Phòng. Vài phút trước, tôi cũng có gọi điện về thông báo với bố mẹ. Cả nhà đều động viên, hẹn đón Tết đoàn viên sau dịp Rằm tháng Giêng, khi dịch bệnh được kiểm soát" - anh Thức tâm sự.
Cũng như anh Thức, chị Nguyễn Thị Dinh (32 tuổi, công nhân Công ty Haengsung) chuẩn bị tâm thế đón Tết xa gia đình đầu tiên. Chị Dinh có con gái nhỏ 4 tuổi, đang ở cùng ông bà nội ở quê nhà Quảng Bình. Hằng ngày chỉ được nhìn thấy con qua màn hình điện thoại nên chị Dinh mong chờ nhất là kỳ nghỉ Tết để mẹ con được đoàn tụ cho thỏa nỗi nhớ. Vậy nên, để đưa ra quyết định sẽ ở lại Hải Phòng đón Tết là điều khiến bà mẹ trẻ phải suy nghĩ nhiều ngày.
"Ngày ngày nghe thông tin về dịch bệnh, bản thân tôi khá lo lắng. Vì nếu trở thành F1, F2 của bệnh nhân COVID-19 sẽ phải cách ly thời gian dài, vừa không được thăm gia đình vừa không thể trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Đó là lý do tôi quyết định ở lại, khi nào dịch bệnh được khống chế sẽ về thăm gia đình" - chị Dinh cho biết.
Cùng xóm trọ với chị Dinh, hơn 20 công nhân khác cũng quyết định ở lại Hải Phòng đón Tết. Tết xa nhà trong mùa dịch COVID-19 càng thêm ý nghĩa khi họ góp phần nhỏ bé vào công cuộc phòng chống dịch của địa phương, thành phố, đất nước.
Bảo đảm Tết an toàn, ý nghĩa với công nhân lao động
Thống kê của LĐLĐ TP.Hải Phòng, đến ngày 3.2, 4.559 công nhân lao động tỉnh xa đang ở lại Hải Phòng, không thể về nhà do dịch COVID-19, trong đó, riêng công nhân các KCN chiếm gần 4.000 trường hợp.
Bà Đinh Thị Thúy Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - cho hay, những ngày qua, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức nhiều đoàn, đến từng khu nhà trọ có đông lao động ngoại tỉnh để thăm hỏi, động viên NLĐ không thể về quê do dịch COVID-19. Qua đó, Công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của NLĐ để hỗ trợ kịp thời, phù hợp; phối hợp với chính quyền, chủ nhà trọ quản lý NLĐ trong thời gian đón Tết tại địa phương.
"Trong những ngày Tết, Công đoàn Khu kinh tế bố trí cán bộ thường xuyên tới các khu nhà trọ chúc Tết, động viên, đón Tết cùng NLĐ kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.
Ngoài ra, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hỗ trợ chuyến xe đưa CNLĐ tỉnh xa về quê đón Tết trên tinh thần bảo đảm quy định phòng dịch (ngồi không quá 50% số ghế, tổ chức chuyến xe thành nhiều ngày để hạn chế tập trung đông người... Chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc dự kiến thay đổi dưới hình thức tặng vé xe, hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh sau kỳ nghỉ Tết" - bà Hà nói.
Ông Cao Hữu Tuấn - chủ nhà trọ thôn Đồng Xuân (Hồng Phong, An Dương) - chia sẻ: Năm nay, phần lớn công nhân đều ở lại Hải Phòng đón Tết. Cùng với sự quan tâm của các cấp Công đoàn, nhà trọ cũng sẽ có phần quà trị giá 100.000 - 200.000 đồng để động viên công nhân trong ngày đầu năm mới, để NLĐ đón Tết xa nhà nhưng vẫn vui tươi, đầm ấm, ý nghĩa.