Hải Phòng chưa có đơn vị cho NLĐ nghỉ giãn việc, nhỡ việc do dịch COVID-19

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn phối hợp triển khai. Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chỉ đạo công đoàn các cấp dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người; thực hiện công tác bầu cử vừa phù hợp với tình hình dịch bệnh vừa đảm bảo 100% cử tri của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đi bầu cử.

Các cấp Công đoàn thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của dịch bệnh từ các cơ quan chức năng trên Cổng Thông tin điện tử LĐLĐ thành phố, Fanpage Công đoàn Hải Phòng và mạng xã hội; nắm bắt tình hình từ cơ sở, thường xuyên định hướng tư tưởng, hướng dẫn các phương án phòng ngừa kịp thời đến CNVCLĐ. Đến 15.5, tình hình lao động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn cơ bản ổn định; chưa có tình trạng doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ, giãn, hoãn việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động, Thành ủy, UBND TP, Liên đoàn Lao động thành phố về tăng cường công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới; phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Các cấp công đoàn dự kiến các phương án phòng ngừa khi có trường hợp dịch bệnh xâm nhập tại đơn vị để kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát tại đơn vị và cộng đồng. Cùng với đó, rà soát, tổng hợp và đánh giá các tình huống dự kiến có thể xảy ra liên quan đến lao động, việc làm và tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp như nợ lương, chậm lương, thiếu nhỡ việc làm từ một tháng trở lên, nợ BHXH, cắt giảm nhiều lao động... Qua đó, kịp thời báo cáo công đoàn cấp trên và Phòng LĐTBXH quận, huyện hoặc cơ quan quản lý lao động tương đương để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm quyền và lợi ích đoàn viên, người lao động.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 50 lao động Bến xe Hải Phòng kêu cứu vì nguy cơ mất việc

Hoàng Hoan |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của tập thể người lao động (NLĐ) Cty CP Bến xe Hải Phòng (địa chỉ ở 273 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) kiến nghị về việc thành phố quyết định chuyển đổi công năng sử dụng bến xe Niệm Nghĩa, khiến hơn 50 lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm, trong khi chưa đủ thời gian chuyển đổi cơ cấu cũng như công năng sử dụng của bến xe.

Hải Phòng quản lý chặt chẽ lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Động viên 6 gia đình công nhân lao động bị tai nạn lao động

Mai Dung |

Ngày 11.5, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đến thăm, động viên, 6 gia đình nạn nhân tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hơn 50 lao động Bến xe Hải Phòng kêu cứu vì nguy cơ mất việc

Hoàng Hoan |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của tập thể người lao động (NLĐ) Cty CP Bến xe Hải Phòng (địa chỉ ở 273 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) kiến nghị về việc thành phố quyết định chuyển đổi công năng sử dụng bến xe Niệm Nghĩa, khiến hơn 50 lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm, trong khi chưa đủ thời gian chuyển đổi cơ cấu cũng như công năng sử dụng của bến xe.

Hải Phòng quản lý chặt chẽ lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Động viên 6 gia đình công nhân lao động bị tai nạn lao động

Mai Dung |

Ngày 11.5, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đến thăm, động viên, 6 gia đình nạn nhân tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động.