Hải Phòng: Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đối thoại, giải đáp kiến nghị CNVCLĐ

Tăng Phương |

Hải Phòng - Ngày 27.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, UBND quận Hồng Bàng và Liên đoàn Lao động quận phối hợp tổ chức hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận năm 2022.

Theo Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn, đây là dịp để UBND quận lắng nghe ý kiến, góp ý của các đại diện cơ sở về các vấn đề trên địa bàn liên quan đến cán bộ công nhân viên chức lao động, từ đó có đề xuất cụ thể với quận để có hướng xử lý, giải quyết các vườn mắc. Cùng tham gia giải đáp các kiến nghị tại hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ thành phố, lãnh đạo LĐLĐ quận, đại diện Công an quận.

Tại Hội nghị, đã có 9 nhóm vấn đề được đề cập tới qua các kiến nghị của Công đoàn cơ sở, người lao động và đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Những vấn đề cập liên quan đến nhà ở xã hội cho người lao động; mức lương của nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non; giờ làm và mức lương đối với giáo viên mầm non; chính sách hỗ trợ giáo viên dạy học cho trẻ em khuyết tật; bố trí môn học cở cấp tiểu học; thiếu giáo viên ở cấp THCS; đảm bảo chính sách khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh hoạt động tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho người lao động; bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trước kiến nghị của người lao động, ông Ngô Minh Quang – Phó Chánh văn phòng quận Hồng Bàng cũng trả lời, giải đáp các ý kiến. Trong đó, riêng về kiến nghị vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động, UBND quận sẽ tham mưu UBND thành phố quan tâm dành quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng những khu kí túc xá, nhà ở giá thấp và có đầy đủ các tiện ích cho công nhân lao động. Nhờ đó người lao động sẽ yên tâm sản xuất, đồng thời thu hút lao ngoại tỉnh, kĩ thuật cao đến quận làm việc.

Cũng tại hội nghị, đại diện Công an quận Hồng Bàng thông tin, cảnh báo đến CNVCLĐ về vấn đề tín dụng đen trong người lao động hiện nay. Đồng thời mong muốn UBND quận quan tâm đến chế độ đối với lao động khó khăn, nắm bắt nhu cầu cuộc sống của lao động và có giải pháp hỗ trợ thủ tục cho vay đối đối với người lao động.

Nhân dịp này, UBND quận Hồng Bàng và Liên đoàn Lao động quận biểu dương cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn tiêu biểu nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tặng quà CNVCLĐ là thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7.

Tăng Phương
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ký thoả ước lao động tập thể nhóm 5 doanh nghiệp ở Thuỷ Nguyên

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 26.7, Liên đoàn Lao động huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành nhựa; ký kết thoả ước lao động tập thể các doanh nghiệp gia công đế giày trên địa bàn huyện.

Bí thư Hải Phòng: Mỗi cán bộ công đoàn cần không ngừng đổi mới, sáng tạo

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.7, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

CĐKKT Hải Phòng: Tìm "hạt giống đỏ" trong đoàn viên, cán bộ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2022), chiều 24.7, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Hạt giống đỏ” năm 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Ký thoả ước lao động tập thể nhóm 5 doanh nghiệp ở Thuỷ Nguyên

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 26.7, Liên đoàn Lao động huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành nhựa; ký kết thoả ước lao động tập thể các doanh nghiệp gia công đế giày trên địa bàn huyện.

Bí thư Hải Phòng: Mỗi cán bộ công đoàn cần không ngừng đổi mới, sáng tạo

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.7, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

CĐKKT Hải Phòng: Tìm "hạt giống đỏ" trong đoàn viên, cán bộ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2022), chiều 24.7, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Hạt giống đỏ” năm 2022.