Hải Phòng cho phép người lao động huyện Vĩnh Bảo đi làm trở lại từ 3.7

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 4372/UBND-VX ngày 2.7.2021 về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đã cơ bản được kiểm soát, sau hơn 1 tuần truy vết triệt để, phong tỏa, cách ly xã hội và xét nghiệm thần tốc, đến nay không xuất hiện ca dương tính ngoài cộng đồng. Để sớm ổn định đời sống nhân dân và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố yêu cầu từ 6h ngày 3.7, UBND huyện Vĩnh Bảo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn bộ địa bàn xã Lý Học, xã Cộng Hiền và xã Hòa Bình; các xã còn lại của huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố cho phép các công nhân đang sinh sống trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo được trở lại làm việc trong các doanh nghiệp của huyện Vĩnh Bảo; không cho phép công nhân là người thuộc 3 xã Lý Học, Cộng Hiền, Hòa Bình và người của địa phương khác vào làm việc trong các doanh nghiệp thuộc huyện Vĩnh Bảo.

Huyện Vĩnh Bảo tiếp tục thực hiện phong tỏa đủ 21 ngày và xét nghiệm đủ 3 lần theo quy định đối với người dân 3 vùng phong toả Hoà Bình 64 người, Cộng Hiền 147 người, Lý Học 146 người.

UBND huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 4329/UBND-VX ngày 1.7.2021 về phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hải Phòng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Ban Quản lý khu kinh tế và UBND các quận huyện chỉ cho phép công nhân đang sinh sống trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đi làm tại các khu công nghiệp khác trên địa bàn thành phố vào ngày 9.7.2021 (tức là sau 14 ngày tính từ ngày áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ) và sau khi có xét nghiệm lần 2 âm tính. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, làm xét nghiệm đối với tất cả công nhân đến từ huyện Vĩnh Bảo từ ngày (15.6 - 25.6) đang làm việc tại doanh nghiệp.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp với UBND huyện Vĩnh Bảo thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp trong khu vực phong tỏa theo quy định và xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ 14 đối với những công nhân là người Vĩnh Bảo đi làm tại các doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, đến 16h ngày 2.7, toàn bộ 53.835 mẫu xét nghiệm diện rộng huyện Vĩnh Bảo (gồm 587 mẫu đơn, 53.248 mẫu gộp hộ gia đình) tương đương 164.879 người đều cho kết quả âm tính lần 1.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phát triển hơn 20.000 đoàn viên Công đoàn trong 6 tháng năm 2021

Mai Dung |

Sáng 2.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khoá XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi Quảng Ngãi từ 29.6

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 1725/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến tỉnh Quảng Ngãi trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hơn 27.000 lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tạm nghỉ việc do giãn cách

Mai Dung |

Hơn 27.000 lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hiện đang tạm nghỉ việc, chờ xét nghiệm SARS-CoV-2 do địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng phát triển hơn 20.000 đoàn viên Công đoàn trong 6 tháng năm 2021

Mai Dung |

Sáng 2.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khoá XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi Quảng Ngãi từ 29.6

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 1725/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến tỉnh Quảng Ngãi trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hơn 27.000 lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tạm nghỉ việc do giãn cách

Mai Dung |

Hơn 27.000 lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hiện đang tạm nghỉ việc, chờ xét nghiệm SARS-CoV-2 do địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.