Hải Phòng chi hỗ trợ 191 người lao động bị ảnh hưởng đợt dịch thứ 4

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 222/QĐ-LĐLĐ ngày 24.8.2021 về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Theo Quyết định, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trích kinh phí từ ngân sách công đoàn thành phố năm 2021 hỗ trợ 191 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP chi hỗ trợ 4 trường hợp thuộc đối tượng 2 (Đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động, bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn là F0 đang điều trị bệnh, không vi phạm các quy định pháp luật về phòng, chống dịch) mức chi 3 triệu đồng/người; 6 trường hợp thuộc đối tượng 3 (đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung…, không vi phạm các quy định của pháp luật phòng, chống dịch), mức chi 1,5 triệu đồng/người.

181 trường hợp còn lại thuộc đối tượng 4 (Đoàn viên, NLĐ (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn) phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, đoàn viên, NLĐ buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa) mức chi 500.000 đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ 111.500.000 đồng.

191 trường hợp nhận trợ cấp thuộc Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền, huyện Vĩnh Bảo, quận Lê Chân, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng và Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Liên đoàn Lao động TP giao các đơn vị nêu trên xét chọn đúng đối tượng, báo cáo Thường trực trao hỗ trợ kịp thời, thanh quyết toán theo quy định.

Trước đó, ngày 21.7, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao quà, kinh phí hỗ trợ 1.035 người lao động của khoảng 40 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu Kinh tế. Trong đó, có 105 trường hợp F1 và F2 được hỗ trợ theo quyết định 2606 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các trường hợp F1 được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người; các F2 hỗ trợ 500.000 đồng/trường hợp.

920 trường hợp là F3 có hoàn cảnh khó khăn, không thuộc diện được hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam được Công đoàn Khu Kinh tế tặng quà trị giá 300.000 đồng/suất (bao gồm tiền mặt và gạo). Tổng giá trị của đợt hỗ trợ lần này là 340 triệu đồng.

Trong ngày 24, 25.8, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt cửa ngõ thành phố. Tổng kinh phí trao tặng 397 triệu đồng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Phòng tặng quà lực lượng tại 13 chốt kiểm dịch COVID-19 liên ngành

Mai Dung |

Trong 2 ngày 24, 25.8, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tới thăm, tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại 13 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LĐLĐ Hải Phòng tặng quà lực lượng tại 13 chốt kiểm dịch COVID-19 liên ngành

Mai Dung |

Trong 2 ngày 24, 25.8, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tới thăm, tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại 13 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.