Hải Phòng biểu diễn nghệ thuật phục vụ hàng nghìn công nhân khu công nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 18.6, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Sở Văn hoá Thể thao, Ban Dân vận Thành uỷ Hải Phòng và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật cho công nhân khu công nghiệp.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại Khu đô thị Seoul Ecohome (đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ) thu hút hàng nghìn công nhân lao động cùng gia đình.

Chương trình gồm 15 tiết mục hát, múa, kịch do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn ca múa, Đoàn múa rối, Đoàn kịch nói TP.Hải Phòng thể hiện, tập trung ca ngợi tình yêu đất nước, TP.Hải Phòng cũng như niềm vui trong lao động, cuộc sống, gần gũi với đời sống công nhân với các tiết mục như hát “Tôi người Hải Phòng”, hát múa “Hải Phòng cất cánh bay lên”, tiểu phẩm “Tuyển nhân viên”, “Dâu hiền của bố”…

Lãnh đạo TP.Hải Phòng tặng hoa các đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Mai Dung
Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng tặng hoa các đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Mai Dung

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng - cho biết: Đây là một trong các hoạt động cụ thể hoá mục tiêu nâng cao đời sống văn hoá tinh thần người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn TP.Hải Phòng. Để góp phần xây dựng giai cấp công nhân thành phố lớn mạnh, từng bước cải thiện đời sống công nhân, Ban Quản lý khu kinh tế đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng các thiết chế công đoàn, thiết chế văn hoá, thể thao, nhà ở cho công nhân lao động các khu công nghiệp.... Đồng thời mong muốn Sở Văn hoá Thể thao, các đoàn nghệ thuật thành phố triển khai các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu công nghiệp bảo đảm mỗi chương trình là một món ăn tinh thần cho công nhân, lao động...

Hàng nghìn công nhân lao động đón xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: M.Dung
Hàng nghìn công nhân lao động đón xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: M.Dung

Được công ty cho nghỉ sớm 2 tiếng để đón xem chương trình nghệ thuật, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh - Công nhân Công ty JCV (KCN Tràng Duệ) phấn khởi: “Đây là lần đầu tôi được tham gia chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, hoành tráng, lại cách khu nhà trọ không xa. Sau một tuần làm việc mệt mỏi, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, nghệ thuật giúp chúng tôi cảm thấy vui vẻ, thư giãn, phấn chấn hơn cho những tuần làm việc tiếp theo”.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

CĐ KKT Hải Phòng: Vận động thành lập 40 công đoàn cơ sở trong 15 ngày

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 17.6, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Kỹ sư 5 Bằng Lao động sáng tạo trở thành gương mặt tiêu biểu TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Anh Vũ Văn Khởi - Tổ trưởng tổ quản lý Thiết bị phụ trợ cơ khí, Phòng Bảo dưỡng Công ty CP cáp điện và hệ thống LS Vina vừa vinh dự trở thành một trong 8 gương mặt tiêu biểu TP.Hải Phòng năm 2021 nhờ thành tích lao động hăng say, không ngừng sáng kiến, sáng tạo.

Hải Phòng: Thiếu hơn 12.600 lao động trong các khu công nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện có nhu cầu tuyển thêm 12.598 lao động.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

CĐ KKT Hải Phòng: Vận động thành lập 40 công đoàn cơ sở trong 15 ngày

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 17.6, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Kỹ sư 5 Bằng Lao động sáng tạo trở thành gương mặt tiêu biểu TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Anh Vũ Văn Khởi - Tổ trưởng tổ quản lý Thiết bị phụ trợ cơ khí, Phòng Bảo dưỡng Công ty CP cáp điện và hệ thống LS Vina vừa vinh dự trở thành một trong 8 gương mặt tiêu biểu TP.Hải Phòng năm 2021 nhờ thành tích lao động hăng say, không ngừng sáng kiến, sáng tạo.

Hải Phòng: Thiếu hơn 12.600 lao động trong các khu công nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện có nhu cầu tuyển thêm 12.598 lao động.