Hải Dương xuất hiện ổ dịch mới trong công ty giày ở huyện Kim Thành

Đặng Luân |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 19.12, Hải Dương có 59 ca mắc mới COVID-19, trong đó, phần lớn ca mắc liên quan đến ổ dịch Công ty Freedom (Kim Thành).

Liên quan đến ổ dịch Công ty Freedom (Phúc Thành, Kim Thành), trong ngày ghi nhận 27 ca mắc mới, cộng dồn: 28 ca. Trong đó, có 26 trường hợp là công nhân công ty và 2 trường hợp người nhà của các công nhân trên.

Huyện Kim Thành trong ngày ghi nhận 28 ca mắc mới, trong đó, 17 ca sàng lọc cộng đồng liên quan công ty Freedom. Còn lại là các trường hợp F1, nhập cảnh giám sát, người về từ vùng nguy cơ cao.

TP.Hải Dương ghi nhận 3 ca mắc mới: 1 ca sàng lọc cộng đồng liên quan công ty Freedom, 1 ca F1 và 1 ca về từ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thị xã Kinh Môn thêm 6 ca mắc mới, trong đó, 2 ca là F1 của ổ dịch Công ty Freedom.

Huyện Ninh Giang, trong ngày ghi nhận 2 ca mắc mới: 1 ca về từ Hải Phòng; 1 ca sàng lọc cộng đồng (Công ty Seijing Vĩ Thành).

Huyện Thanh Hà 4 ca mắc mới, huyện Thanh Miện 6 ca, huyện Tứ Kỳ 7 ca, huyện Bình Giang 1 ca, đều là các trường hợp F1.

Thành phố Chí Linh trong ngày ghi nhận 6 ca mắc mới là các trường hợp nhập cảnh giám sát và F1.

Tính từ ngày 12.10 (bắt đầu thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP) đến 16h ngày 19.12, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.584 ca bệnh. Hiện, toàn tỉnh Hải Dương còn 665 bệnh nhân đang điều trị.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Trẻ mầm non ở TP.Hải Dương đi học trở lại từ 20.12

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại.

Hải Dương cho phép vận tải hành khách hoạt động trở lại từ 16.12

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 15.12, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương thông báo về hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Hải Dương: Huy động hơn 75 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Mai Dung |

Hải Dương - Dịp Tết nguyên đán 2022, ngoài ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương chủ trương xã hội hoá huy động các nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trẻ mầm non ở TP.Hải Dương đi học trở lại từ 20.12

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại.

Hải Dương cho phép vận tải hành khách hoạt động trở lại từ 16.12

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 15.12, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương thông báo về hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Hải Dương: Huy động hơn 75 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Mai Dung |

Hải Dương - Dịp Tết nguyên đán 2022, ngoài ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương chủ trương xã hội hoá huy động các nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.