Hải Dương: Xây dựng chế tài xử phạt người lao động vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Ngày 19.4, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số1165/QĐ-UBND quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, nơi cư trú, tạm trú đối với công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 chi tiết cho từng phân xưởng phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp; tổ chức diễn tập một số tình huống phòng chống dịch. Ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch; bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 mới được hoạt động. Khi phát hiện người lao động nước ngoài nhập cảnh trái phép phải khai báo ngay cho người phụ trách doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Xây dựng chế tài, xử phạt, kỷ luật nghiêm khắc công nhân, người lao động vi phạm quy định phòng chống dịch.

Công nhân, người lao động phải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương nơi cư trú, tạm trú... Công nhân, người lao động có tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài (trong thời gian chuyên gia nước ngoài được giám sát y tế) phải khai báo ngay với y tế của công ty và tại nơi cư trú, lưu trú.

Chính quyền địa phương nơi công nhân cư trú, tạm trú phải nắm được từng công nhân; yêu cầu công nhân và gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Cơ quan y tế và cơ quan quản lý nhà nước phối hợp định kỳ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (mẫu gộp) một số nhóm công nhân, người lao động có nguy cơ cao tại doanh nghiệp để đánh giá nguy cơ lây nhiễm và theo dõi tình hình dịch tại doanh nghiệp trên địa bàn...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng điều trị tại Hải Dương đã xuất viện

Đặng Luân |

Sáng 16.4, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng điều trị tại Hải Dương trong đợt dịch này đã khỏi bệnh, xuất viện.

Trùm giang hồ Trưởng "Hàng" ở Hải Dương bị khởi tố thêm tội danh

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bổ sung bị can Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng “Hàng”, sinh năm 1984, trú tại TP.Hải Dương) về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hải Dương: Tập huấn kỹ năng thương lượng thỏa ước LĐTT cho cán bộ công đoàn

Diệu Thúy |

Sáng 16.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể cho 13 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở mới thành lập tại TP.Hải Dương.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng điều trị tại Hải Dương đã xuất viện

Đặng Luân |

Sáng 16.4, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng điều trị tại Hải Dương trong đợt dịch này đã khỏi bệnh, xuất viện.

Trùm giang hồ Trưởng "Hàng" ở Hải Dương bị khởi tố thêm tội danh

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bổ sung bị can Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng “Hàng”, sinh năm 1984, trú tại TP.Hải Dương) về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hải Dương: Tập huấn kỹ năng thương lượng thỏa ước LĐTT cho cán bộ công đoàn

Diệu Thúy |

Sáng 16.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể cho 13 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở mới thành lập tại TP.Hải Dương.