Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine cho người vùng dịch, công nhân lao động

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ưu tiên cho vùng dịch và công nhân, người lao động.

Ngày 7.8, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, từ ngày 27.7.2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ổ dịch mới như: Xã Thái Tân, thị trấn Nam Sách huyện Nam Sách; xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành; xã Gia Khánh, xã Gia Lương huyện Gia Lộc; phường Tân Bình, phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương; mới nhất tại phường Hưng Đạo, Thành phố Chí Linh với tổng số 59 ca mắc tại 5 địa phương. Đây là biến chủng Delta của Ấn Độ rất nguy hiểm, có tốc độ lây lan rất nhanh, đặc biệt dịch đã xuất hiện tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Để ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt phương châm xuyên suốt trong công tác phòng, chống dịch "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ"; lấy phòng dịch là chính; chủ động thực hiện nguyên tắc "sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp".

Các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm rộng hơn ở khu vực có ca bệnh và lấy mẫu dày hơn ở khu vực nguy cơ cao: Nơi cách ly F1 cần thực hiện hai đến ba ngày xét nghiệm 1 lần để nhanh chóng tách F0 (nếu có) ra khỏi khu vực cách ly để điều trị, đồng thời căn cứ vào kết quả đánh giá dịch tễ để quyết định các lần xét nghiệm tiếp theo đảm bảo tiết kiệm nguồn lực nhưng không bỏ lọt F0.

Chính quyền các cấp huy động tối đa nguồn lực cho hoạt động lấy mẫu xét nghiệm, xây dựng kế hoạch lấy mẫu khoa học để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo khi đi xét nghiệm. Cùng với đó, huy động bổ sung lực lượng giáo viên tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm: Giáo viên trẻ, không có bệnh nền, sử dụng thành thạo máy vi tính và có đơn tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung trang thiết bị cần thiết, bố trí các khu vực cách ly khoa học, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch với biến chủng Delta của Ấn Độ nguy hiểm, tốc độ lây lan rất nhanh; tổ chức cách ly nghiêm ngặt ở những nơi phong toả, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa và khu cách ly.

Các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch (nhất là các chốt tỉnh); phối hợp với các chốt kiểm soát chặt chẽ các xe ghép (xe 100), yêu cầu các loại phương tiện này phải đăng ký kinh doanh, có logo nhận diện để quản lý, lái xe phải ký cam kết không hoạt động ra phạm vi ngoài tỉnh, nếu cố tình vi phạm thì tạm giữ phương tiện và kiên quyết xử lý nghiêm.

Người dân thực hiện nghiêm, triệt để 5K, kể cả người tiêm đủ 2 liều vaccine; hạn chế tiếp xúc đông người, dừng tất cả cuộc họp, hội nghị đông người không cần thiết, các cuộc họp bắt buộc thì không sử dụng dùng điều hoà, mở hết cửa để thông khí. Các quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh không phục vụ tại chỗ.

Ngành Y tế thiết lập đường dây nóng đặc biệt để tiếp nhận cuộc gọi của những người nghi nhiễm (sốt, ho, khó thở trong cộng đồng) và xử lý khẩn cấp, thường trực 24/24 giờ.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN), UBND cấp huyện tập trung cao phòng chống dịch trong nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt trong KCN, cụm công nghiệp. Đồng thời, thực hiện nghiêm “3 cùng” ở nơi đủ điều kiện, nơi không đủ điều kiện phải tạm dừng hoạt động để khắc phục. Các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh để chủ động phòng ngừa, có biện pháp kiểm soát người giao hàng, người phục vụ nấu ăn, các cơ sở cung cấp suất ăn cho các doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp trong KCN, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra các cụm công nghiệp các khu nhà trọ, khu lưu trú của công nhân trên địa bàn nhất là tại khu Tứ Thông, phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ưu tiên cho vùng dịch và công nhân, người lao động; ưu tiên doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp trong và ngoài KCN, các chợ cung cấp thực phẩm.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương yêu cầu TP.Chí Linh thiết lập trạng thái khẩn cấp phòng dịch

Đặng Luân |

Tại buổi làm việc ngày 7.8, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố Chí Linh cần đặt thành phố vào tình trạng khẩn cấp về phòng, chống dịch.

Hải Dương xử phạt 17,5 triệu đồng một người trốn khỏi khu phong toả

Đặng Luân |

Sáng 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa xử phạt 19,5 triệu đồng 2 trường hợp trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.

Hải Dương xét nghiệm hơn 3.000 công nhân liên quan đến ca dương tính

Đặng Luân |

Tối 5.8, lãnh đạo thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng yêu cầu phong tỏa tạm thời Công ty TNHH Haivina liên quan một công nhân dương tính SARS-CoV-2.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Dương yêu cầu TP.Chí Linh thiết lập trạng thái khẩn cấp phòng dịch

Đặng Luân |

Tại buổi làm việc ngày 7.8, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố Chí Linh cần đặt thành phố vào tình trạng khẩn cấp về phòng, chống dịch.

Hải Dương xử phạt 17,5 triệu đồng một người trốn khỏi khu phong toả

Đặng Luân |

Sáng 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa xử phạt 19,5 triệu đồng 2 trường hợp trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.

Hải Dương xét nghiệm hơn 3.000 công nhân liên quan đến ca dương tính

Đặng Luân |

Tối 5.8, lãnh đạo thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng yêu cầu phong tỏa tạm thời Công ty TNHH Haivina liên quan một công nhân dương tính SARS-CoV-2.