Hải Dương: Sau cách ly nhiều lao động chưa đi làm trở lại

Hoàng Hoan |

Mặc dù tỉnh Hải Dương đã có quyết định kết thúc việc cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời bỏ lệnh phong tỏa hai địa phương là TP.Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, nhưng vẫn còn rất nhiều lao động chưa thể đến nhà máy, công xưởng vì còn nhiều vướng mắc.

2/3 lao động trong KCN chưa trở lại làm việc

Ngày 3.3, ông Phạm Hồng Hải - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương - cho biết: Hiện các doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiêp tại Hải Dương có tổ chức Công đoàn là 163 đơn vị. Tổng số lao động tại các DN này là 111.810 lao động. Tính đến ngày 3.3, mới có 41.888 lao động đi làm trở lại (chiếm hơn 1/3 tổng số lao động làm việc trong các KCN), số lượng còn lại vẫn đang ở nhà.

Theo ông Phạm Hồng Hải, mặc dù tỉnh Hải Dương đã kết thúc cách ly xã hội và bỏ lệnh phong tỏa tại huyện Cẩm Giàng và TP.Chí Linh, nhưng còn rất nhiều DN chưa trở lại sản xuất được. Nguyên nhân là các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh yêu cầu phải xét nghiệm cho toàn bộ NLĐ, nếu kết quả âm tính, NLĐ mới được đi làm trở lại. Nhưng hiện Hải Dương chưa tổ chức xét nghiệm xong, nên nhiều công nhân chưa trở lại làm việc được.

“Một phần cũng do phải đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, nên nhiều DN chưa thể bố trí 100% công nhân đi làm trở lại vì còn phải đảm bảo đúng khoảng cách giãn cách, các điều kiện vệ sinh lao động khác…” - ông Hải cho hay.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, hiện tại, địa phương có đông lao động làm việc trong các KCN là huyện Cẩm Giàng với trên 50.000 người. Trước đó, do địa phương này trong thời gian bị phong tỏa nên tỉnh đã yêu cầu NLĐ ở ngoài không đến đây làm việc, đồng thời những người lao động có hộ khẩu tại huyện cũng không ra ngoài địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương - tính đến thời điểm hiện tại, Hải Dương 768 DN có công đoàn cơ sở, 227.553 lao động. Trong số này, có 613 DN tổ chức đi làm trở lại với 126.712 lao động (chiếm khoảng 50%) tổng số lao động trên địa bàn.

“Hiện còn 155 DN chưa hoạt động do chưa tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm hoặc phải đảm bảo cơ sở vật chất phòng dịch nên chưa hoạt động. Thêm lý do là nhiều lao động ngoại tỉnh cũng chưa trở lại Hải Dương, dẫn đến số lao động còn chưa trở lại được” - ông Xuân Anh nói.

Lập kế hoạch sản xuất gắn với phòng dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại Kinh Môn, dịch bệnh xuất hiện tại nhà máy sản xuất có đông công nhân và đã xuất hiện ở 19/23 xã, phường; nhiều DN phải dừng hoạt động để tham gia phòng chống dịch. Ngày 2.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ra văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 1.3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa vàn huyện Kim Thành khẩn trương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch tại DN, cơ sở sản xuất trước khi hoạt động trở lại. Trong đó, các kế hoạch bao gồm: Các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại DN, cơ sở sản xuất theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt phải gắn với thực hiện tốt 5K.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng có thể hoạt động trở lại từ 1.3

Mai Dung |

Ngày 27.2.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 654/UBND – VP hướng dẫn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Gia đình công nhân chủ động phòng chống dịch khi con đi học trở lại

Khánh An - Lương Hạnh |

Nhiều phụ huynh là công nhân khu công nghiệp ở Hà Nội đều mong chờ, cũng như chủ động trang bị các biện pháp phòng, chống dịch tốt nhất cho con khi đi học trở lại.

Người lao động vui mừng khi con được trở lại trường

Nam Dương |

Mấy hôm nay, thông tin về việc UBND TPHCM cho phép các học sinh, sinh viên quay trở lại trường học để học tập bình thường từ 1.3 sau thời gian phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 được nhiều phụ huynh là người lao động quan tâm, mừng rỡ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng có thể hoạt động trở lại từ 1.3

Mai Dung |

Ngày 27.2.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 654/UBND – VP hướng dẫn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Gia đình công nhân chủ động phòng chống dịch khi con đi học trở lại

Khánh An - Lương Hạnh |

Nhiều phụ huynh là công nhân khu công nghiệp ở Hà Nội đều mong chờ, cũng như chủ động trang bị các biện pháp phòng, chống dịch tốt nhất cho con khi đi học trở lại.

Người lao động vui mừng khi con được trở lại trường

Nam Dương |

Mấy hôm nay, thông tin về việc UBND TPHCM cho phép các học sinh, sinh viên quay trở lại trường học để học tập bình thường từ 1.3 sau thời gian phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 được nhiều phụ huynh là người lao động quan tâm, mừng rỡ.