Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân Công ty POYUN

Mai Dung |

Tỉnh Hải Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với công nhân Công ty TNHH POYUN trước khi cho phép doanh nghiệp này hoạt động trở lại.

Sáng 9.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và UBND TP.Chí Linh về triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam (gọi tắt là Công ty POYUN) để kiểm soát và đánh giá khả năng tái nhiễm trước khi trở lại làm việc.

Theo đó, Sở Y tế Hải Dương cho rằng, việc lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty POYUN là rất cần thiết, nhằm đánh giá nguy cơ và kiểm soát tốt dịch bệnh tại địa phương.

Sở Y tế đề nghị Công ty POYUN cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu, danh sách công nhân từng dương tính hoặc âm tính với SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm.

Đồng thời sẽ bố trí việc lấy mẫu tập trung bảo đảm khoảng cách và các biện pháp phòng dịch an toàn.

Tính đến ngày 9.3, Công ty POYUN (Chí Linh) ghi nhận 313 trường hợp là công nhân.

Đến nay, công ty này được coi là một trong những ổ dịch lớn nhất cả nước.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Xe chở bật lửa bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 18

Đặng Luân |

Chiều 9.3, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương, trên quốc lộ 18 đoạn qua TP.Chí Linh vừa xảy ra vụ cháy xe tải chở bật lửa ga.

Hình ảnh ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 tại Hải Dương

Bùi Tú - Mai Dung |

Sáng 8.3, tỉnh Hải Dương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 tại Trung tâm Y tế TP.Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành.

Hải Dương: Công nhân không nói chuyện trong giờ ăn ca phòng dịch COVID-19

Mai Dung - Mai Chi |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu các doanh nghiệp trước khi trở lại hoạt động phun khử khuẩn, vệ sinh thường xuyên bếp ăn tập thể, bảo đảm giãn cách và nghiêm cấm người lao động trao đổi, trò chuyện khi ăn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Dương: Xe chở bật lửa bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 18

Đặng Luân |

Chiều 9.3, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương, trên quốc lộ 18 đoạn qua TP.Chí Linh vừa xảy ra vụ cháy xe tải chở bật lửa ga.

Hình ảnh ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 tại Hải Dương

Bùi Tú - Mai Dung |

Sáng 8.3, tỉnh Hải Dương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 tại Trung tâm Y tế TP.Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành.

Hải Dương: Công nhân không nói chuyện trong giờ ăn ca phòng dịch COVID-19

Mai Dung - Mai Chi |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu các doanh nghiệp trước khi trở lại hoạt động phun khử khuẩn, vệ sinh thường xuyên bếp ăn tập thể, bảo đảm giãn cách và nghiêm cấm người lao động trao đổi, trò chuyện khi ăn.