Hải Dương: Hơn 300 công nhân Cty xi măng Phúc Sơn ngừng việc tập thể

Bùi Tú |

Ngày 17.7 hơn 300 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã đồng loạt ngừng việc tập thể, đứng ngoài cổng nhà máy để yêu cầu được hưởng những quyền lợi cho người lao động.

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND Thị trấn Phú Thứ cho biết sáng ngày 17.7 trên địa bàn có xảy ra sự việc nhiều công nhân làm trong Công ty Xi măng Phúc Sơn đồng loạt nghỉ việc và đứng ngoài cổng yêu cầu Công ty một số quyền lợi.

Theo ông Hà, nguyên nhân các công nhân này ngừng việc tập thể là để yêu cầu phía Công ty đáp ứng một số chế độ chính sách cho công nhân. Ngay khi sự việc xảy ra, để ổn định tình hình trật tự, chính quyền địa phương đã vào cuộc nắm tình hình và báo cáo UBND huyện Kinh môn vào cuộc giải quyết.

Trao đổi với PV, anh Ngô Văn V - công nhân Công ty Phúc Sơn - cho biết: Do công ty thực hiện phân loại ABC, không chi trả một số công thừa và thực hiện việc truy lĩnh tiền độc hại không rõ ràng.

Về suất ăn ca từ năm 2004 đến giờ vẫn là 15.000 đồng/suất, nhưng thực tế suất ăn đến tay NLĐ chỉ còn khoảng 11.000 đồng, không đảm bảo sức khỏe cho người lao động làm làm việc. Bên cạnh đó, quần áo bảo hộ phát chậm và một số quyền lợi khác...

Trước đó, vào tháng 6 năm 2018, công nhân của Công ty xi măng Phúc Sơn cũng đã đồng loạt nghỉ làm, tụ tập trước cổng đòi tăng lương, giảm giờ làm và một số quyền lợi khác, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Bùi Tú
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết ngừng việc tập thể của 106 CNLĐ Cty TNHH Dong Kwang

Bá Mạnh |

Ngày 10.6, 106 CNLĐ của Cty TNHH Dong Kwang thuộc xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đòi ngừng việc tập thể.

Hơn 50 công nhân ngừng việc đòi tiền công

LÊ TRÂM - NHIỆT BĂNG |

Liên quan đến sự vụ hơn 50 công nhân “vây” nhà điều hành dự án Apec Manlaha Wyndham Phú Yên (phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), ngày 25.3, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên sẽ làm việc với các bên liên quan và tiến hành lập đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật về lao động và an toàn vệ sinh lao động của toàn dự án này.

Công đoàn vào cuộc, người lao động yên tâm trở lại làm việc

VŨ HẢI - BÁ MẠNH |

Khi xảy ra ngừng việc tập thể của 700 CNLĐ Cty TNHH NamDong Việt Nam, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vụ việc. Sau buổi chiều ngừng việc, toàn bộ CNLĐ Cty đã trở lại làm việc bình thường ngay sáng hôm sau.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giải quyết ngừng việc tập thể của 106 CNLĐ Cty TNHH Dong Kwang

Bá Mạnh |

Ngày 10.6, 106 CNLĐ của Cty TNHH Dong Kwang thuộc xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đòi ngừng việc tập thể.

Hơn 50 công nhân ngừng việc đòi tiền công

LÊ TRÂM - NHIỆT BĂNG |

Liên quan đến sự vụ hơn 50 công nhân “vây” nhà điều hành dự án Apec Manlaha Wyndham Phú Yên (phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), ngày 25.3, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên sẽ làm việc với các bên liên quan và tiến hành lập đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật về lao động và an toàn vệ sinh lao động của toàn dự án này.

Công đoàn vào cuộc, người lao động yên tâm trở lại làm việc

VŨ HẢI - BÁ MẠNH |

Khi xảy ra ngừng việc tập thể của 700 CNLĐ Cty TNHH NamDong Việt Nam, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vụ việc. Sau buổi chiều ngừng việc, toàn bộ CNLĐ Cty đã trở lại làm việc bình thường ngay sáng hôm sau.