Hải Dương: Gần 5.000 lao động nước ngoài hoàn thành cách ly

Mai Dung |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, gần 5.000 lao động nước ngoài cách ly tập trung tại các khách sạn đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ngày 17.3, toàn tỉnh trưng dụng 10 khách sạn tại TP.Hải Dương và TP.Chí Linh làm nơi cách ly tập trung cho lao động người nước ngoài sau khi nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19.

Đến nay, 4.829 người đã hoàn thành cách ly, hiện còn 82 người đang cách ly và theo dõi sức khoẻ. Tất cả người lao động nước ngoài cách ly tập trung tại các khách sạn và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan, ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban điều hành cách ly tập trung tại các khách sạn và chủ các khách sạn.

Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, vận chuyển, tổ chức cách ly tập trung và và quản lý sau cách ly tập trung theo quy định; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ khách cách ly tại khách sạn. Đồng thời, rà soát, đánh giá nghiêm ngặt việc đáp ứng các tiêu chuẩn của cách ly tập trung tại các khách sạn, tiến tới xem xét thu hẹp danh sách các khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương nghỉ học hết tháng 3

Mai Dung |

Theo công văn mới ban hành ngày 16.3, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tiếp tục cho học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3.2021.

Hải Dương: Học sinh nhiều địa phương vẫn chưa đi học sau ngày 18.3

Mai Dung |

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách (Hải Dương) đến trường học trở lại từ ngày 18.3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Mai Dung |

Từ 0h ngày 15.3, các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Học sinh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương nghỉ học hết tháng 3

Mai Dung |

Theo công văn mới ban hành ngày 16.3, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tiếp tục cho học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3.2021.

Hải Dương: Học sinh nhiều địa phương vẫn chưa đi học sau ngày 18.3

Mai Dung |

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách (Hải Dương) đến trường học trở lại từ ngày 18.3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Mai Dung |

Từ 0h ngày 15.3, các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại.