Hải Dương: Công ty tăng tiền ăn ca, công nhân vẫn dừng việc tập thể

Phạm Đông |

Sáng nay, hơn 300 công nhân Công ty xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) tiếp tục nghỉ việc tập thể để yêu cầu được đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Như Lao Động đã đưa tin, trong 2 ngày (17 và 18.7), tất cả công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn đã dừng việc tập thể, yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.

Nguyên nhân khiến công nhân dừng việc tập thể được cho là Công ty vi phạm một số quyền lợi của người lao động như không thanh toán tiền làm thêm giờ; không trả thưởng hàng năm cho công nhân theo thỏa thuận; môi trường làm việc độc hại, suất ăn ca không bảo đảm dinh dưỡng...

Trước tình trạng này, lãnh đạo công ty, LĐLĐ huyện Kinh Môn và đại diện người lao động đã có buổi làm việc chung để giải quyết những khúc mắc khiến công nhân dừng việc tập thể.

Bữa ăn trưa của công nhân Công ty xi măng Phúc Sơn. Ảnh: An Bình.
Bữa ăn trưa của công nhân Công ty xi măng Phúc Sơn. Ảnh: An Bình.

Ngày 19.7, Công ty xi măng Phúc Sơn đã có thông báo kết quả tiến độ giải quyết các kiến nghị của người lao động tại cuộc họp giải quyết dừng việc tập thể của công nhân lao động ngày 17.7.

Theo đó, Công ty xi măng Phúc Sơn cho biết: “Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty không được tốt, bị thua lỗ nên các ngân hàng không cho công ty vay vốn dẫn đến việc quay vòng vốn để hoạt động ngày càng khó khăn. Mong toàn thể cán bộ công nhân viên thông cảm và chia sẻ khó khăn này với công ty”.

Bên cạnh đó, sau khi cùng LĐLĐ huyện Kinh Môn đi khảo sát tình hình cơm ca của các doanh nghiệp cùng ngành nghề xi măng, công ty quyết định điều chỉnh mức ăn ca lên 20.000 đồng/suất/ngày, thời gian áp dụng bắt đầu từ 1.8. Ngoài ra, công ty sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát để bảo đảm chất lượng khẩu phần, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động.

“Về các phương thức quản lý, điều hành công việc, công ty sẽ tiến hành cải tiến để phù hợp với tình hình. Công ty cũng rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng lòng của tất cả cán bộ công nhân viên. Đề nghị người lao động nhanh chóng quay trở lại làm việc, ổn định tình hình” – đại diện Công ty xi măng Phúc Sơn cho hay.

Tuy nhiên, sáng nay theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vẫn còn hơn 300 công nhân tiếp tục đình công đòi quyền lợi. Đây đã là ngày thứ 3 người lao động không vào nhà máy làm việc khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này bị đình trệ hoàn toàn.

Công nhân yêu cầu công ty chi trả quyền lợi chính đáng như đã cam kết.
Công nhân yêu cầu công ty chi trả quyền lợi chính đáng như đã cam kết.

“Chúng tôi tạm chấp nhận mức tiền ăn mà công ty đưa ra, nhưng chuyện tiền thưởng cho công nhân hàng năm (gọi là ABC) vẫn chưa được giải quyết. Tiền này không có trong Luật Lao động nhưng đây là thỏa ước giữa người sử dụng lao động và người lao động đã được thống nhất từ trước.

Năm 2017 công ty đưa ra lý do làm ăn thua lỗ nên đã cắt giảm đi tiền này của công nhân. Tuy nhiên, năm 2018 công ty đã hoạt động bình thường thì yêu cầu trả 100% tiền ABC cho chúng tôi” - chị Nguyễn Thị Bình – công nhân phân xưởng đóng bao đề nghị.

Một người lao động khác cho biết, công nhân yêu cầu công ty chi trả quyền lợi cho người lao động như đúng kết luận thanh tra năm ngoái chứ không phải chi trả chống đối như hiện tại bây giờ như các chế độ phúc lợi xã hội. Công ty không nên tùy tiện cho những công nhân đã cống hiến 15, 16 năm nghỉ việc không rõ lý do.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm tài xế taxi ở Hà Tĩnh đình công vì thu nhập giảm

ANH ĐỨC |

Sáng nay (28.3), rất đông tài xế Công ty Cổ phần Taxi Lam Hồng đã đình công, yêu cầu hãng có chính sách hỗ trợ vì thu nhập giảm sút, tiền thu hàng tháng quá cao so với các hãng taxi khác trên địa bàn Hà Tĩnh.

Long An: Công đoàn giúp giải quyết 3 vụ đình công xảy ra cùng lúc

KỲ QUAN |

LĐLĐ tỉnh Long An cùng LĐLĐ 2 huyện Bến Lức và Thủ Thừa vừa phối hợp với các ngành chức năng giải quyết ổn thỏa 3 vụ đình công xảy ra cùng lúc trong mấy ngày qua tại các doanh nghiệp (DN): Cty TNHH ASG (khoảng 1.500 công nhân, KCN Long Hậu - Hòa Bình, huyện Thủ Thừa); Cty TNHH Koda (khoảng 1.300 công nhân, KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức) và Cty Nguyễn Minh (khoảng 700 công nhân, huyện Bến Lức). 

Quá tải sĩ số, 30.000 giáo viên xuống đường đình công

Nguyễn Hà |

Nhiều trường học ở Los Angeles, Mỹ đã bị ảnh hưởng do 30.000 giáo viên đình công sau khi các cuộc thương lượng bị đổ vỡ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hàng trăm tài xế taxi ở Hà Tĩnh đình công vì thu nhập giảm

ANH ĐỨC |

Sáng nay (28.3), rất đông tài xế Công ty Cổ phần Taxi Lam Hồng đã đình công, yêu cầu hãng có chính sách hỗ trợ vì thu nhập giảm sút, tiền thu hàng tháng quá cao so với các hãng taxi khác trên địa bàn Hà Tĩnh.

Long An: Công đoàn giúp giải quyết 3 vụ đình công xảy ra cùng lúc

KỲ QUAN |

LĐLĐ tỉnh Long An cùng LĐLĐ 2 huyện Bến Lức và Thủ Thừa vừa phối hợp với các ngành chức năng giải quyết ổn thỏa 3 vụ đình công xảy ra cùng lúc trong mấy ngày qua tại các doanh nghiệp (DN): Cty TNHH ASG (khoảng 1.500 công nhân, KCN Long Hậu - Hòa Bình, huyện Thủ Thừa); Cty TNHH Koda (khoảng 1.300 công nhân, KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức) và Cty Nguyễn Minh (khoảng 700 công nhân, huyện Bến Lức). 

Quá tải sĩ số, 30.000 giáo viên xuống đường đình công

Nguyễn Hà |

Nhiều trường học ở Los Angeles, Mỹ đã bị ảnh hưởng do 30.000 giáo viên đình công sau khi các cuộc thương lượng bị đổ vỡ.