Hải Dương: Công nhân Công ty Poyun Việt Nam đi làm trở lại từ sáng 18.3

Hoàng Hoan |

Toàn bộ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Cộng Hòa, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã đi làm trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có công ty Poyun Việt Nam.

Sáng ngày 18.3, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Minh Phương, Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cho biết, trong sáng nay, toàn bộ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Cộng Hòa, TP.Chí Linh đã hoạt động trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cụ thể, trong khu công nghiệp Cộng Hòa có 7 doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH POYUN Việt Nam – đơn vị phát hiện ca dương tính đầu tiên trong đợt dịch lần này, sau đó bùng phát ra toàn tỉnh - cũng là doanh nghiệp lớn nhất của khu công nghiệp Cộng Hòa với hơn 2.000 lao động cũng đã hoạt động trở lại.

Công nhân công ty Poyun Việt Nam (KCN Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) đi làm trở lại trong sáng ngày 18.3 - ảnh N.V.C
Công nhân Công ty Poyun Việt Nam (KCN Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) đi làm trở lại trong sáng ngày 18.3 - ảnh N.V.C

Theo ông Phạm Minh Phương, chiều ngày 17.3, sau khi các doanh nghiệp làm thủ tục, qua kiểm tra, các đơn vị đều đáp ứng quy định về phòng chống dịch nên Ban quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh đã cấp phép hoạt động trở lại cho các đơn bị này.

Cũng theo ông Phương, công nhân tại các công ty trong khu công nghiệp Cộng Hòa đều đã được xét nghiệm COVID-19 từ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, tất cả đều cho kết quả âm tính mới được đi làm trở lại, nhằm phòng tránh việc lây nhiễm.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND TP.Chí Linh (Hải Dương) đã thông tin về việc Công ty TNHH Eastech Việt Nam, (chuyên sản xuất thiết bị công nghệ như tai nghe, thiệt bị phụ tùng công nghệ cho ôtô) với hơn 1.000 lao động, đã tự ý cho công nhân đi làm khi chưa đủ điều kiện.

Theo đó, sáng ngày 17.3, khi đoàn công tác liên ngành của tỉnh xuống doanh nghiệp kiểm tra, đã phát hiện có khoảng 200 lao động của công ty này đang làm việc. Doanh nghiệp giải thích là những công nhân này đến để lau chùi máy móc, nhà xưởng, chuẩn bị cho hoạt động chính thức vào ngày hôm sau. “Tuy nhiên, khi chưa có đăng kí và sự giám sát của cơ quan chức năng mà công ty đã cho công nhân đến nhà máy là không đúng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý” – ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, trong ngày hôm nay 18.3, các doanh nghiệp đều hoạt động trở lại theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng phải đảm bảo công tác phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu đơn vị nào không thực hiện đầy đủ các quy định sẽ xử lý, hoặc nếu không đáp ứng được 15 tiêu chí với 300 điểm đánh giá do tỉnh đề ra, thì sẽ không được hoạt động trở lại.

“Sau khi đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phối hợp với thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp kiểm tra thì các doanh nghiệp đều đáp ứng đủ điều kiện, nên hôm nay đã cho hoạt động trở lại” – ông Kiên cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Kiên, với những đơn vị đông lao động như Công ty Poyun Việt Nam hay Công ty Eastech sẽ phải thực hiện việc giãn cách, chỉ bố trí cho 50% công nhân đi làm theo ca, để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Được biết, trên địa bàn TP.Chí Linh có khoảng trên 20 doanh nghiệp có đông lao động, doanh nghiệp nhiều nhất là trên 2.000 công nhân. Ngoài các đơn vị trong khu công nghiệp Cộng Hòa hôm nay mới đi làm trở lại, các đơn vị khác đã hoạt động trở lại từ ngày hết cách ly xã hội (3.3).

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Gần 5.000 lao động nước ngoài hoàn thành cách ly

Mai Dung |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, gần 5.000 lao động nước ngoài cách ly tập trung tại các khách sạn đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

Những dịch vụ nào được Hải Dương cho phép hoạt động trở lại từ 18.3?

Mai Chi |

Ngày 17.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã kí quyết định về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại, có hiệu lực từ 0h ngày 18.3.

Chồng và con của bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đều dương tính

Mai Chi |

Thành phố Hải Dương vừa phát hiện thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới - là chồng và con của bệnh nhân N.T.T.T dương tính với Sars-CoV-2 sau thời gian được cách ly tập trung.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

Hải Dương: Gần 5.000 lao động nước ngoài hoàn thành cách ly

Mai Dung |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, gần 5.000 lao động nước ngoài cách ly tập trung tại các khách sạn đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

Những dịch vụ nào được Hải Dương cho phép hoạt động trở lại từ 18.3?

Mai Chi |

Ngày 17.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã kí quyết định về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại, có hiệu lực từ 0h ngày 18.3.

Chồng và con của bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đều dương tính

Mai Chi |

Thành phố Hải Dương vừa phát hiện thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới - là chồng và con của bệnh nhân N.T.T.T dương tính với Sars-CoV-2 sau thời gian được cách ly tập trung.