Hải Dương: Chăm lo tết cho công nhân lao động khó khăn

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Ngày 15.1, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành (Hải Dương) phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức "Tết sum vầy- Xuân gắn kết" năm 2023 cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Thành có gần 40 nghìn CNVCLĐ, trong đó có 1.093 hộ nghèo. Hầu hết CNLĐ có việc làm, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 6 triệu đồng/tháng.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã có những khoản phụ cấp cho người lao động như: Phụ cấp xăng xe, chuyên cần, hỗ trợ nuôi con nhỏ, tiền nhà ở, ăn ca...

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành (Hải Dương) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, có biện pháp thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là tạo điều kiện cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết với tinh thần vui tươi, đầm ấm, phấn khởi.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệu Thuý
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệu Thuý

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Liên đoàn Lao động huyện đã trao quà cho 755 đoàn viên, người lao động khó khăn với số tiền 377,5 triệu đồng đồng.

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” năm 2023, trao quà Tết của ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho 10 đoàn viên đặc biệt khó khăn (mỗi suất quà gồm 2,2 triệu đồng và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng); trao hỗ trợ Tết cho 100 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 200.000 đồng).

Tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 140 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 70 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Kim Thành trao 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Song song đó, Liên đoàn Lao động huyện đã trực tiếp đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho 515 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; động viên, chúc Tết ban điều hành và CNLĐ ở xa không về quê ăn Tết tại 7 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân trên địa bàn xã Lai Vu và xã Kim Xuyên.

Các CĐCS trên địa bàn huyện phối hợp người sử dụng lao động tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, tổ chức tiệc tất niên, tặng quà cho 8.387 đoàn viên, người lao động với số tiền 1,68 tỉ đồng, trao 110 suất trợ cấp với số tiền 55 triệu đồng, hỗ trợ 178 vé xe với số tiền 178 triệu đồng.

Đặc biệt, tổ chức xe đưa 90 đoàn viên, người lao động ở xa về quê đón Tết; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác; nắm bắt và có giải pháp kịp thời đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn…

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Công đoàn và Công ty TNHH Shints BVT chăm lo Tết cho công nhân

Diệu Thuý |

Công ty TNHH Shints BVT vừa phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty trao hơn 5.600 suất quà Tết cho người lao động tại 3 nhà máy (TP Hải Dương, huyện Thanh Miện và tỉnh Thái Nguyên), mỗi suất quà gồm 1 nồi chiên không dầu, 1 gói bánh, 6 lít dầu ăn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà Tết gia đình chính sách tại Hải Dương

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Sáng 14.1, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho các gia đình chính sách, người dân, công nhân, lao động khó khăn.

LĐLĐ TP Chí Linh (Hải Dương) chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Từ ngày 11- 15.1, Liên đoàn Lao động TP Chí Linh (Hải Dương) đã đi thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Hải Dương: Công đoàn và Công ty TNHH Shints BVT chăm lo Tết cho công nhân

Diệu Thuý |

Công ty TNHH Shints BVT vừa phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty trao hơn 5.600 suất quà Tết cho người lao động tại 3 nhà máy (TP Hải Dương, huyện Thanh Miện và tỉnh Thái Nguyên), mỗi suất quà gồm 1 nồi chiên không dầu, 1 gói bánh, 6 lít dầu ăn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà Tết gia đình chính sách tại Hải Dương

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Sáng 14.1, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho các gia đình chính sách, người dân, công nhân, lao động khó khăn.

LĐLĐ TP Chí Linh (Hải Dương) chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Từ ngày 11- 15.1, Liên đoàn Lao động TP Chí Linh (Hải Dương) đã đi thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.