Hai doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận ngừng hoạt động phòng COVID-19

Nam Dương |

Nguồn tin của Báo Lao Động sáng 9.7 cho biết, hai doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận (nằm trên địa bàn Quận 7, TPHCM) đã quyết định tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa COVID-19.

Cụ thể, Công ty TNHH Điện cơ Solen (có khoảng 600 công nhân chuyên sản xuất cơ điện, ngừng hoạt động 15 ngày, bắt đầu từ ngày 9.7). Ngoài ra, Công ty TNHH Hung Way (chuyên sản xuất găng tay trượt tuyết, có khoảng 1.300 công nhân) ngừng hoạt động 15 ngày, kể từ ngày 8.7.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh Đức Long
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Đức Long

Trước đó, chiều 6.7, ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Chủ tịch UBND Quận 7, TPHCM - đã ký quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng đối với 3 phường gồm: Phường Tân Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và một phần phường Bình Thuận (không bao gồm phần diện tích thuộc Khu chế xuất Tân Thuận) để chống dịch bệnh COVID-19 từ 18 giờ ngày 8.7 đến khi có thông báo mới.

Tổng diện tích khu vực này là 393ha, gồm 16 khu phố với 21.582 hộ và 91.477 nhân khẩu, trong đó có rất nhiều công nhân lao động tạm trú làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận.

UBND quận 7 cũng đã có công văn gửi Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (HEPZA) về việc áp dụng Chỉ thị 16 tại những khu vực này. UBND quận 7 đề nghị HEPZA yêu cầu các công ty, doanh nghiệp tuyên truyền cho công nhân, người lao động sinh sống trên địa bàn chấp hành nghiêm việc phong tỏa, cách ly y tế tại vùng có dịch COVID-19.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Tạ Quang |

BN24315 vừa được Bộ Y tế công bố là chị H.T.T.M. (SN 1986, cư trú thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên của Hậu Giang.

Tắc đường HCM do thiếu giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Bình Dương

Bảo Lâm |

Đường Hồ Chí Minh nối Tây Nguyên về TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã bị ách tắc đoạn cuối tỉnh Đắk Nông. Nguyên nhân là tỉnh Bình Dương áp dụng biện pháp phòng COVID-19, theo đó bắt buộc, mọi người dân muốn đi vào địa phận tỉnh này phải có giấy xác nhận kiểm dịch, âm tính với SASR- CoV-2 trong 3 ngày gần nhất.

Hải Phòng trong ngày đầu xét nghiệm COVID-19 tại các chốt cửa ngõ thành phố

Mai Dung |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 8.7, ngành Y tế phối hợp các địa phương triển khai thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại một số chốt cửa ngõ thành phố.

Thiếu giấy xét nghiệm COVID-19, người dân TPHCM đồng loạt quay đầu trở lại

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều 8.7, tại chốt kiểm dịch Đức Hòa Đông tỉnh Long An và huyện Bình Chánh, TPHCM rất nhiều người dân không có giấy xét nghiệm COVID-19 đã bị cơ quan chức năng yêu cầu quay đầu xe không cho vào địa bàn. Do số lượng người dân đỗ về địa phận tỉnh Long An rất nhiều nên giao thông nơi đây khá hỗn loạn, hàng trăm xe tải nối dài hàng cây số tại đường tỉnh lộ 10.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hậu Giang có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Tạ Quang |

BN24315 vừa được Bộ Y tế công bố là chị H.T.T.M. (SN 1986, cư trú thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên của Hậu Giang.

Tắc đường HCM do thiếu giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Bình Dương

Bảo Lâm |

Đường Hồ Chí Minh nối Tây Nguyên về TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã bị ách tắc đoạn cuối tỉnh Đắk Nông. Nguyên nhân là tỉnh Bình Dương áp dụng biện pháp phòng COVID-19, theo đó bắt buộc, mọi người dân muốn đi vào địa phận tỉnh này phải có giấy xác nhận kiểm dịch, âm tính với SASR- CoV-2 trong 3 ngày gần nhất.

Hải Phòng trong ngày đầu xét nghiệm COVID-19 tại các chốt cửa ngõ thành phố

Mai Dung |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 8.7, ngành Y tế phối hợp các địa phương triển khai thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại một số chốt cửa ngõ thành phố.

Thiếu giấy xét nghiệm COVID-19, người dân TPHCM đồng loạt quay đầu trở lại

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều 8.7, tại chốt kiểm dịch Đức Hòa Đông tỉnh Long An và huyện Bình Chánh, TPHCM rất nhiều người dân không có giấy xét nghiệm COVID-19 đã bị cơ quan chức năng yêu cầu quay đầu xe không cho vào địa bàn. Do số lượng người dân đỗ về địa phận tỉnh Long An rất nhiều nên giao thông nơi đây khá hỗn loạn, hàng trăm xe tải nối dài hàng cây số tại đường tỉnh lộ 10.