Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, TBT Tạp chí Cộng sản, đồng chí Trần Văn Khải – UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh, đại diện một số doanh nghiệp cùng 200 công nhân, viên chức, người lao động.
Năm qua, LĐLĐ thị xã Kỳ Anh và các CĐCS đã trao hàng ngàn suất quà và trao hỗ trợ làm 9 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài chăm lo vật chất, công đoàn thị xã Kỳ Anh còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi, hội diễn, tham quan, học tập kinh nghiệm… với hàng ngàn lượt người tham gia.
Để tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp Tết cổ truyền dân tộc với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, dịp Tết Sum vầy 2020 này, được sự quan tâm kết nối, hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Vietinbank, Công ty Á Châu, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh... đã trao 130 suất quà với tổng trị giá 160 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn trực thuộc Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ thị xã Kỳ Anh, LĐLĐ huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng/nhà; LĐLĐ thị xã Kỳ Anh hỗ trợ làm 1 nhà Mái ấm công đoàn 25 triệu đồng và trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng.
Phát biểu tổng kết buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đại diện các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ để có nhiều suất quà ý nghĩa trao đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết cổ truyền mà tổ chức Công đoàn phát động với tên gọi “Tết Sum vầy”.
Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh cũng như công nhân viên chức, người lao động Hà Tĩnh tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa từ các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm để người lao động vơi bớt khó khăn, cảm thấy ấm áp khi được động viên, chia sẻ nên phấn khởi yên tâm lao động, sản xuất.