Hà Tĩnh có gần 29.000 người thất nghiệp

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2022 tình hình lao động, việc làm có chuyển biến sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn gần 29.000 người thất nghiệp.

Theo đó, toàn tỉnh lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính hiện có gần 523.000 người, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2021; số lao động đang làm việc là hơn 494.000 người, chiếm 94,46% tổng số lực lượng lao động 15 tuổi trở lên và tăng 3,91% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu phân theo ngành kinh tế thì lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,38%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,06%, khu vực dịch vụ chiếm 39,56%.

Số người không có việc làm (thất nghiệp) là 28.992 người, chiếm 5,54% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên. Xét riêng trong độ tuổi lao động thì tỷ lệ thất nghiệp ước tính là 5,35%, giảm 0,53 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động là 12.615 người, đạt 57,34% kế hoạch năm 2022, tăng 23,34% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh là 5.787 người, giảm 16,63% so với cùng kỳ; lao động đi làm việc ngoại tỉnh 3.948 người, tăng 207,48%; xuất khẩu lao động 2.880 người, giảm 27,67%.

Đợt tháng 4.2022 vừa qua, nhiều công ty may mặc tại Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.600 công nhân. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều cho rằng, việc tuyển lao động gặp khó khăn mặc dù đã đưa ra một số chính sách đãi ngộ khá hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh từng chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động rằng, việc tuyển dụng lao động trên địa bàn Hà Tĩnh còn gặp khó khăn do một số nguyên nhân.

Đó là mức thu nhập trên địa bàn Hà Tĩnh chưa đáp ứng được nguyện vọng của người lao động; Năng lực của người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp; Người lao động chưa thích ứng nhanh trong việc chuyển đổi nghề nghiệp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo vùng từ ngày 1.7

ANH THƯ |

Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1.7 nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động cũng tăng theo.

Từ 1.7, có thể tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

ANH THƯ |

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng.

Có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp khi đã nhận chế độ 1 lần?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã nhận chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, còn bảo hiểm thất nghiệp thì chưa. Vậy, tôi có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp không?

Độc đáo cây đàn violon được chế tác từ gốc cà phê

Phan Tuấn |

Nghệ sĩ Nguyễn Trường người nổi tiếng với cây đàn violon tre đi vào kỷ lục Việt Nam nay lại tiếp tục sáng tạo ra một cây đàn violon độc đáo khác làm từ gốc cà phê. Cây đàn "độc nhất vô nhị" này đã tạo sức hút ngay giữa thềm Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk.

Fukushima định hình tương lai 12 năm sau thảm họa hạt nhân

Thanh Hà |

Thử hình dung ôtô bay trên những tòa nhà chọc trời ở Tokyo chạy bằng “hydro xanh” được sản xuất ở phía đông bắc Nhật Bản. Tương lai này gần như nằm trong tầm với ở Fukushima, nơi đã tự tái tạo mạnh mẽ sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân xảy ra 12 năm trước, vào ngày 11.3.

Dự báo chứng khoán tuần 13 - 17.3: Dòng tiền lớn sắp đổ vào thị trường

Đức Mạnh |

Ước tính trong tuần tới, khoảng 6.100 tỉ đồng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể chấm dứt chuỗi bán ròng của khối ngoại.

Công an cảnh bảo 4 thủ đoạn tội phạm chiếm quyền sim để chiếm đoạt tài sản

Quang Việt |

Trong khi Công an đưa ra cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn chiếm quyền sim, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyên gia đã chỉ cách phòng trách.

Gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế TPHCM khi nghi ngờ có cuộc gọi lừa đảo

Thanh Chân |

TPHCM - Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến điều trị bệnh tại cơ sở y tế và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Sở Y tế Thành phố đề nghị người dân gọi ngay đến đường dây nóng của sở gồm 0967.77.10.10 hoặc 028.3930.7916 bên cạnh báo tin kịp thời đến công an và đường dây nóng của bệnh viện.

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo vùng từ ngày 1.7

ANH THƯ |

Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1.7 nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động cũng tăng theo.

Từ 1.7, có thể tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

ANH THƯ |

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng.

Có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp khi đã nhận chế độ 1 lần?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã nhận chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, còn bảo hiểm thất nghiệp thì chưa. Vậy, tôi có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp không?