Hà Tĩnh: Chưa có trường hợp nào được hỗ trợ tiền thuê nhà

TRÂN TUẤN |

HÀ TĨNH - Đến thời điểm này, tại tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa có trường hợp nào được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 2.7, Giám đốc một doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Vũng Áng khi được hỏi về tiến độ làm hồ sơ thủ tục để người lao động của công ty được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ thì ngỡ ngàng, nói chưa nắm được chính sách đó.

Sau khi phóng viên gửi quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và hỏi lại thì vị này vẫn khẳng định ở Công ty ông chưa triển khai làm hồ sơ, thủ tục theo quyết định này.

“Số công nhân thuê trọ của công ty tôi cũng không nhiều lắm, vì chủ yếu là họ về nhà vì là người địa phương cả” - vị này nói và cũng thừa nhận rằng lẽ ra lãnh đạo doanh nghiệp đã phải nắm bắt được chính sách này rồi vì nó tốt cho người lao động.

Ngày 2.7, ông Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Phòng Lao động - Việc làm Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, tại tỉnh Hà Tĩnh chưa có trường hợp nào được chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng.

Cũng theo ông Thái, ngày hôm qua (1.7) ông mới vào thị xã Kỳ Anh để kiểm tra, nắm bắt tiến độ thì ở địa phương này đang thẩm định 220 hồ sơ.

“Vấn đề chậm là do doanh nghiệp thôi. Vì họ phải lập danh sách người lao động đề nghị được hỗ trợ rồi gửi lên. Khi có danh sách gửi lên ủy ban rồi thì nhanh thôi. Khâu ở doanh nghiệp và người lao động vẫn là ách tắc nhất” - ông Thái nói.

Ông Bùi Hồng Nhật - Trưởng Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đến thời điểm này, cơ quan BHXH ở Hà Tĩnh mới tiếp nhận, xác nhận hồ sơ cho khoảng 8 - 9 người ở thị xã Kỳ Anh để chờ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. “Hồ sơ họ gửi sang cho mình còn rất ít” - ông Nhật nói.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Phòng Lao động - Việc làm Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua rà soát sơ bộ, toàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 3.000 người lao động thuê nhà, thuê trọ được hỗ trợ theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền khoảng 5 - 6 tỉ đồng.

Các đối tượng được hỗ trợ làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh), Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) và Khu Công nghiệp Gia Lách (huyện Nghi Xuân).

Trong đó, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong 3 tháng 4,5 và 6 là khoảng 2.200 người. Còn lại khoảng 800 người thuộc đối tượng được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng 4,5 và 6.

Ở thời điểm đầu tháng 5.202, ông Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Phòng Lao động - Việc làm Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh từng chia sẻ Hà Tĩnh chưa ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ nghe qua thì nghĩ là chậm nhưng địa phương đã chủ động rà soát trước để khi ban hành hướng dẫn thì triển khai thực hiện được nhanh luôn.

Ít ngày sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này Hà Tĩnh vẫn chưa có trường hợp nào được nhận hỗ trợ.

TRÂN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chậm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vì giấy phép “con”?

Mai Dung |

Gần 2 tháng từ ngày TP.Hải Phòng triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, người lao động vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà. Nhiều doanh nghiệp phản ánh, hồ sơ gửi đi đã lâu nhưng không có phản hồi từ cơ quan chức năng, một số địa phương tiếp tục yêu cầu “giấy phép con” gây khó khăn cho người lao động.

TPHCM: Tỉ lệ nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn thấp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các doanh nghiệp tại TPHCM đang tổ chức rà soát chặt chẽ, đúng người đúng quy định để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hỗ trợ tiền thuê nhà: Khánh Hòa vẫn chờ hồ sơ của lao động

Phương Linh |

Khánh Hoà - Công nhân lao động Khánh Hòa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà vì hồ sơ vẫn đang nằm ở khâu tập hợp, xác minh và chuyển cấp huyện chờ xem xét chuyển lên UBND tỉnh đề nghị phê duyệt.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chậm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vì giấy phép “con”?

Mai Dung |

Gần 2 tháng từ ngày TP.Hải Phòng triển khai Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, người lao động vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà. Nhiều doanh nghiệp phản ánh, hồ sơ gửi đi đã lâu nhưng không có phản hồi từ cơ quan chức năng, một số địa phương tiếp tục yêu cầu “giấy phép con” gây khó khăn cho người lao động.

TPHCM: Tỉ lệ nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn thấp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các doanh nghiệp tại TPHCM đang tổ chức rà soát chặt chẽ, đúng người đúng quy định để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hỗ trợ tiền thuê nhà: Khánh Hòa vẫn chờ hồ sơ của lao động

Phương Linh |

Khánh Hoà - Công nhân lao động Khánh Hòa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà vì hồ sơ vẫn đang nằm ở khâu tập hợp, xác minh và chuyển cấp huyện chờ xem xét chuyển lên UBND tỉnh đề nghị phê duyệt.