Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội gặp khó khăn được ngành chú trọng thực hiện.
Cụ thể, tính đến ngày 10.6, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận cho hơn 1.400 đơn vị với hơn 95.000 người lao động về hỗ trợ tiền thuê nhà, chủ yếu là lao động đang làm việc trong doanh nghiệp...
Về chính sách giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến hết tháng 5.2022, Hà Nội có hơn 88.200 đơn vị với gần 1,6 triệu lao động được giảm đóng. Số tiền giảm đóng cho nhóm đối tượng này là 852,5 tỉ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 10.2021 đến tháng 5.2022.
Chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động giúp hơn 1,68 triệu người được thụ hưởng với số tiền 4.094 tỉ đồng. Qua đó giúp nhiều người lao động, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội vượt qua giai đoạn khó khăn.
Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho hay, tính đến 10h00 ngày 16.6, đã có 27 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động.
Theo đó, số hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được là 3.980 doanh nghiệp với 189.931 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ là 103,614 tỉ đồng.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Cục Việc làm cho hay, hiện nay, điều kiện, thủ tục để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà rất đơn giản. Đặc thù của chính sách là người lao động đề nghị hỗ trợ từ việc xác nhận của chủ nhà trọ. Sau khi họ hoàn thiện xong thủ tục, doanh nghiệp nộp hồ sơ lên các cấp.
"Vì vậy, thời gian thực hiện hỗ trợ chủ yếu từ người lao động, trong doanh nghiệp. Đơn vị đã đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung đẩy nhanh tốc độ triển khai. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan phê duyệt hồ sơ cũng đảm bảo đúng thời gian thực hiện" - lãnh đạo Cục Việc làm nói.