Hà Nội tuyển dụng trên 1.000 lao động với mức lương hấp dẫn

ANH THƯ |

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hoàn Kiếm tổ chức Phiên Giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2022.

Phiên Giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm được tổ chức vào ngày 31.3. Tham gia phiên giao dịch việc làm có 22 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề tuyển dụng 1.018 chỉ tiêu.

Những vị trí việc làm đa dạng ngành nghề, bao gồm: Nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng, nhân viên kế toán, thu ngân, nhân viên dịch vụ khách hàng, kinh doanh, kỹ sư, kỹ thuật viên… Mức lương dành cho người lao động từ 7 đến 20 triệu đồng/tháng.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, phiên giao dịch việc làm là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp tuyển chọn được các ứng viên phù hợp đảm bảo nhân lực sản xuất kinh doanh dần từng bước phục hồi các hoạt động của mình cũng như sự phát triển kinh tế Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, phiên giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cho người lao động bị mất việc làm, thay đổi việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19 sớm tìm được việc làm phù hợp với nguyện vọng của bản thân tạo ra thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

F1 không đi làm, người lao động mất thu nhập, doanh nghiệp thiếu lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù chưa có quy định chính thức, song trên thực tế, nhiều trường hợp F1, thậm chí F0 trên địa bàn tỉnh đã đi làm với những lý do khác nhau.

Bắc Giang: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động tại khu nhà trọ

Yên Dũng |

Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho trên 70 công nhân lao động tại khu nhà trọ Văn Minh thuộc thôn Trung (xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

5 vai trò quan trọng của lương tối thiểu vùng với người lao động

Minh Hương |

Lương tối thiểu vùng là mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu; trả lương ngừng việc cho người lao động và làm cơ sở tính thiệt hại mà người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

F1 không đi làm, người lao động mất thu nhập, doanh nghiệp thiếu lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù chưa có quy định chính thức, song trên thực tế, nhiều trường hợp F1, thậm chí F0 trên địa bàn tỉnh đã đi làm với những lý do khác nhau.

Bắc Giang: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động tại khu nhà trọ

Yên Dũng |

Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho trên 70 công nhân lao động tại khu nhà trọ Văn Minh thuộc thôn Trung (xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

5 vai trò quan trọng của lương tối thiểu vùng với người lao động

Minh Hương |

Lương tối thiểu vùng là mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu; trả lương ngừng việc cho người lao động và làm cơ sở tính thiệt hại mà người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động...