Hà Nội: Tiếp nhận gần 24.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Anh Thư |

Hà Nội đã tiếp nhận gần 24.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tập trung chủ yếu ở nhóm lao động tự do với hơn 22.000 hồ sơ; tiếp đến là hộ kinh doanh cá thể với hơn 1.200 hồ sơ…

Gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng sâu dịch COVID-19 được Hà Nội triển khai theo hai đợt.

Chi trả đợt 1 cho các nhóm đối tượng là người có công; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đã cơ bản hoàn thành.

Việc rà soát 5 nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng đợt 2 đang được các quận, huyện triển khai, làm căn cứ đề xuất hỗ trợ.

Những đối tượng được thụ hưởng trong đợt 2 gồm nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do); người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh cá thể; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến nay, các xã, phường, thị trấn đã thành lập 492 hội đồng cấp xã để xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Qua đó, Hà Nội đã tiếp nhận gần 24.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tập trung chủ yếu ở nhóm lao động tự do với hơn 22.000 hồ sơ; tiếp đến là hộ kinh doanh cá thể với hơn 1.200 hồ sơ…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá, trong quá trình triển khai, các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng.

Chẳng hạn, việc thẩm định các điều kiện để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng không có cơ sở để kiểm tra, xác minh, mà dựa vào thông tin do người lao động, người sử dụng lao động cung cấp. Điều này dễ dẫn đến tình trạng trục lợi chính sách.

Việc xác định lao động bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập chỉ xác định riêng cá nhân họ, hay xét đến gia cảnh của gia đình cũng chưa rõ.

Bên cạnh đó, đối với người làm công việc bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, khi xác định có xét đến việc chấp hành các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè hay không, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong quá trình rà soát, xét duyệt đối tượng thụ hưởng, các đơn vị, địa phương cần nghiên cứu kỹ các quy định để tìm ra giải pháp phù hợp.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai: Cẩn trọng khi chi tiền gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Bảo Trung |

Đắk Lắk và Gia Lai đang là 2 tỉnh có tổng số hộ nghèo, cận nghèo nhận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng nhiều nhất khu vực Tây Nguyên. Khi chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng này, chính quyền 2 tỉnh trên đã huy động hệ thống chính trị ở các địa phương vào cuộc kiểm tra, rà soát để tránh việc chi nhầm đối tượng.

Hà Nội: Điểm lại doanh nghiệp đề nghị hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

107 doanh nghiệp ở Hà Nội đăng ký tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do tác động của dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Vì sao mới chỉ có 210 người được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng?

Nguyễn Hùng |

Chỉ riêng trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch ở Quảng Ninh đã có tới trên 10.000 lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong đó hàng ngàn người phải nghỉ không lương. Tuy nhiên, đến nay, cả tỉnh Quảng Ninh mới chỉ có 210 người được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng, với tổng số tiền 378 triệu đồng từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai: Cẩn trọng khi chi tiền gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Bảo Trung |

Đắk Lắk và Gia Lai đang là 2 tỉnh có tổng số hộ nghèo, cận nghèo nhận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng nhiều nhất khu vực Tây Nguyên. Khi chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng này, chính quyền 2 tỉnh trên đã huy động hệ thống chính trị ở các địa phương vào cuộc kiểm tra, rà soát để tránh việc chi nhầm đối tượng.

Hà Nội: Điểm lại doanh nghiệp đề nghị hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

107 doanh nghiệp ở Hà Nội đăng ký tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do tác động của dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Vì sao mới chỉ có 210 người được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng?

Nguyễn Hùng |

Chỉ riêng trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch ở Quảng Ninh đã có tới trên 10.000 lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong đó hàng ngàn người phải nghỉ không lương. Tuy nhiên, đến nay, cả tỉnh Quảng Ninh mới chỉ có 210 người được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng, với tổng số tiền 378 triệu đồng từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.