Hà Nội tiếp nhận 4.836 hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Trong một tháng, Hà Nội tiếp nhận 4.836 hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 72,47% so với tháng trước đó.

Theo số liệu thu thập thông tin người tìm việc của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp ước đến cuối tháng 3 tăng 1,3% so với cuối tháng trước và tăng 2% so với cùng thời điểm năm trước.

Ước tính quý I.2022, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tăng 1% so với quý I.2021, trong đó lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo tăng 0,1%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 0,5%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 20%; ngành khai khoáng giảm 3,3%.

Cũng trong tháng 3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận 4.836 hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 2.032 hồ sơ so với tháng trước, tương ứng tăng 72,47%.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, nguyên nhân một phần do tháng 2 rơi vào dịp Tết Nguyên Đán nên một số người lao động sẽ rời thời gian nộp hồ sơ đề nghị hưởng sang tháng 3. Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp nên người lao động thất nghiệp trong tháng vẫn tiếp tục có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tỷ lệ nghỉ việc ở nữ tăng cao.

Theo số liệu tổng hợp của trung tâm, trong tháng 3, tỷ lệ lao động nam được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 45%, thấp hơn 10 điểm phần trăm so với lao động nữ (55%).

Ngoài ra, lao động trẻ cũng là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, việc làm thiếu bền vững khi mà tỷ lệ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn.

Độ tuổi người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tập trung vào lực lượng lao động trẻ có độ tuổi từ 25 – 40 tuổi, tỷ lệ lao động nam từ 25- 40 tuổi trong tháng 3 chiếm 29% thấp hơn 12% so với lao động nữ (41%) và thấp hơn 5% với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động nữ có quyết định hưởng trong độ tuổi từ 25 – 40 tuổi tháng 3 thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tập trung vào một số nhóm ngành như sau: Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm 37,03% nhu cầu tìm kiếm việc làm; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 16,42%; Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm chiếm 14,12%; Thông tin và truyền thông chiếm 10,23%; Xây dựng chiếm 7,98%; …

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm chủ yếu nằm trong nhóm tuổi từ 30-39 tuổi, chiếm 32,25%, nhóm 25-29 tuổi chiếm 29,38%; từ 40 tuổi trở lên chiếm gần 10%.

Trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động tập trung chủ yếu ở nhóm có trình độ từ Đại học trở lên, chiếm 61,93%; chưa qua đào tạo chiếm 11,59%; cao đẳng chiếm 12%.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Nam Dương |

Bạn đọc có email minhanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc tại một công ty và vừa mới bị sa thải. Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được hơn 5 năm. Xin hỏi, tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp

ANH THƯ |

Trong 3 tháng đầu năm 2022, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động khoảng 1,1 triệu người, giảm 489,5 nghìn người so với quý trước.

Choáng ngợp hình ảnh người lao động chen nhau làm bảo hiểm thất nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm người tập trung ở Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương sáng 12.4 để chờ làm hồ sơ giải quyết các thủ tục sau khi nghỉ việc, trong đó đa số là bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Nam Dương |

Bạn đọc có email minhanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc tại một công ty và vừa mới bị sa thải. Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được hơn 5 năm. Xin hỏi, tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp

ANH THƯ |

Trong 3 tháng đầu năm 2022, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động khoảng 1,1 triệu người, giảm 489,5 nghìn người so với quý trước.

Choáng ngợp hình ảnh người lao động chen nhau làm bảo hiểm thất nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm người tập trung ở Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương sáng 12.4 để chờ làm hồ sơ giải quyết các thủ tục sau khi nghỉ việc, trong đó đa số là bảo hiểm thất nghiệp.