Hà Nội: Thống nhất điều chỉnh tăng tiền lương cho lái xe buýt

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của UBND TP.Hà Nội về việc điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi UBND TP.Hà Nội về việc thống nhất hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lao động trực tiếp phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 10.4.2020, UBND TP.Hà Nội có công văn gửi Bộ về việc điều chỉnh hệ số tiền lương tăng thêm đối với lao động trực tiếp phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lao động trực tiếp (lái xe và nhân viên phục vụ) phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội với hệ số điều chỉnh là 1,97.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hệ số điều chỉnh là cơ sở để xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6.11.2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về vấn đề này, lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết: "Thực tế, hệ số này đang được áp dụng ở hiện tại. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay đổi thông tư. Sau khi có sự thay đổi thông tư, để được tiếp tục áp dụng số lương như vậy phải xin thoả thuận lại với Bộ".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 11.5, toàn bộ xe buýt tại TPHCM hoạt động bình thường

MINH QUÂN |

Toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM sẽ hoạt động trở lại bình thường từ ngày 11.5, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đoàn viên, người lao động Xí nghiệp xe buýt được hỗ trợ từ Công đoàn

Hải Anh |

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã trực tiếp đến thăm và trao quà hỗ trợ cho 100 đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp buýt Hà Nội.

Cần sớm xây dựng mạng lưới xe buýt kết nối metro số 1

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dự định khai thác vào cuối năm 2021, nhưng ngay lúc này, vấn đề kết nối với metro qua mạng lưới xe buýt đã được đặt ra, phải triển khai đồng bộ mới tạo thuận tiện cho người dân sử dụng metro.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Từ ngày 11.5, toàn bộ xe buýt tại TPHCM hoạt động bình thường

MINH QUÂN |

Toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM sẽ hoạt động trở lại bình thường từ ngày 11.5, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đoàn viên, người lao động Xí nghiệp xe buýt được hỗ trợ từ Công đoàn

Hải Anh |

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã trực tiếp đến thăm và trao quà hỗ trợ cho 100 đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp buýt Hà Nội.

Cần sớm xây dựng mạng lưới xe buýt kết nối metro số 1

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dự định khai thác vào cuối năm 2021, nhưng ngay lúc này, vấn đề kết nối với metro qua mạng lưới xe buýt đã được đặt ra, phải triển khai đồng bộ mới tạo thuận tiện cho người dân sử dụng metro.