Hà Nội thành lập được 331/294 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 20.12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2021.

Một trong những số liệu được công bố là thành lập được 331/294 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 112,6% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Năm 2021, các cấp Công đoàn thành phố đã tuyên truyền vận động thành lập 494 Công đoàn cơ sở, đạt 117,3% kế hoạch (tăng 9,77% so cùng kỳ) và phát triển 37.868 đoàn viên đạt 129,8% kế hoạch (tăng 14,7% so cùng kỳ). Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cũng đạt kết quả rất tích cực: thành lập 459 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 52,8%; kết nạp 35.180 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 75,9%.

Tuy nhiên, trong năm có 43 Công đoàn cơ sở phải chấm dứt hoạt động với 5.921 đoàn viên, qua rà soát có 604 Công đoàn cơ sở tạm dừng sinh hoạt ảnh hưởng tới gần 7.400 đoàn viên. Mặc dù số giảm Công đoàn cơ sở và đoàn viên khá lớn nhưng phát triển thực tăng (số phát triển mới trừ số giải thể/giảm) vẫn vượt kế hoạch đề ra thành lập Công đoàn cơ sở đạt 107,6% kế hoạch, phát triển đoàn viên đạt 109,7% kế hoạch.

Hội nghị Tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội diễn ra chiều 20.12. Ảnh: Mai Quý
Hội nghị Tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội diễn ra chiều 20.12. Ảnh: Mai Quý

Song song với công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, các chỉ tiêu nhiệm vụ khác cũng được tập trung chỉ đạo như đạt kết quả đã thành lập được 331/294 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên (đạt 112,6% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao), tiêu biểu là Liên đoàn Lao động quận Long Biên, Hoàn Kiếm; Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm, Đan Phượng...; giới thiệu được 9.409/9.031 đoàn viên ưu tú (đạt 104,2% kế hoạch); thành lập 58 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới (đạt 156,8% kế hoạch); đến nay có 45/45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cập nhật 95,7% dữ liệu Công đoàn cơ sở lên phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đưa công tác phát triển đoàn viên ngày càng đi vào thực chất và phát triển bền vững.

Phát biểu về nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28.7.2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20.7.2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào nhiệm vụ công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2022.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả 04 Đề án thí điểm và 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng cho 15 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trong năm 2021.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam miễn đóng đoàn phí trên 2 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Trong thời gian dịch bệnh COVID – 19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã miễn đóng đoàn phí phải nộp về Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho các đơn vị bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như khối vận tải, khai thác đường sắt, đầu máy với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động phòng chống dịch bệnh.

Đối thoại, thương lượng để đảm bảo chế độ cho NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Trong thời gian dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều hoạt động đại diện, chăm lo kịp thời, hiệu quả. Trong đó có tổ chức đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động để chăm lo, hỗ trợ, đảm bảo chế độ, tiền lương cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định.

Thành lập Công đoàn là nhu cầu có thực của công nhân lao động

Linh Nguyên |

Dịch chuyển từ khu công nghiệp này sang khu chế xuất khác làm việc để có khoản tiền chuẩn bị cho mình một hậu phương vững chắc là tâm lý chung của rất nhiều công nhân lao động. Không ít người từ quê lên các khu công nghiệp - chế xuất làm việc, rồi nghỉ việc về quê sinh con (hoặc trông con), sau đó trở lại làm việc. Đây là 1 vòng di cư tuần hoàn, mà ở đó, công nhân lao động thực sự mong muốn được Công đoàn bảo vệ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam miễn đóng đoàn phí trên 2 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Trong thời gian dịch bệnh COVID – 19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã miễn đóng đoàn phí phải nộp về Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho các đơn vị bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như khối vận tải, khai thác đường sắt, đầu máy với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động phòng chống dịch bệnh.

Đối thoại, thương lượng để đảm bảo chế độ cho NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Trong thời gian dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều hoạt động đại diện, chăm lo kịp thời, hiệu quả. Trong đó có tổ chức đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động để chăm lo, hỗ trợ, đảm bảo chế độ, tiền lương cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định.

Thành lập Công đoàn là nhu cầu có thực của công nhân lao động

Linh Nguyên |

Dịch chuyển từ khu công nghiệp này sang khu chế xuất khác làm việc để có khoản tiền chuẩn bị cho mình một hậu phương vững chắc là tâm lý chung của rất nhiều công nhân lao động. Không ít người từ quê lên các khu công nghiệp - chế xuất làm việc, rồi nghỉ việc về quê sinh con (hoặc trông con), sau đó trở lại làm việc. Đây là 1 vòng di cư tuần hoàn, mà ở đó, công nhân lao động thực sự mong muốn được Công đoàn bảo vệ.