Hà Nội: Tạo việc làm mới cho nhiều lao động, hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, việc làm cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chiều 10.11, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phải tạm ngừng hoạt động, theo đó tình hình lao động, việc làm, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Hoàng, trên cơ sở rà soát các đối tượng theo Nghị quyết 42, có sự tham gia giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, quận đã hoàn thành công tác chi trả cho 2.758 đối tượng đợt 1, với tổng kinh phí 4,083 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 10.2020, quận đã quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho 193 hộ kinh doanh, 5.252 lao động với tổng kinh phí 5,435 tỉ đồng; các phường đã thực hiện chi trả xong.

Ông Hoàng cũng cho biết, trong thời gian vừa qua quận Tây Hồ cũng thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chính sách hỗ trợ người có công, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, trẻ em... nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ,...

“Quận đã triển khai các kế hoạch về giải quyết việc làm, đặc biệt chú trọng tới đối tượng mất việc do dịch COVID-19; doanh số cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội quận từ đầu năm đạt 68,5 tỉ đồng với 966 lượt hộ gia đình. Tạo việc làm mới cho 545 lao động, hỗ trợ 14 trường hợp mua nhà chính sách xã hội, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các hộ sản xuất kinh doanh, làm nghề truyền thống góp phần tích cực hỗ trợ trong đại dịch COVID-19” – ông Hoàng cho hay.

Nói thêm về việc đảm bảo an sinh xã hội, ông Hoàng cho biết quận Tây Hồ đã tổ chức thẩm định và giải quyết 378 hồ sơ người có công và bảo trợ xã hội theo đúng chế độ, chính sách. Chỉ đạo UBND các phường tiếp tục rà soát hộ cận nghèo, các giải pháp thoát nghèo bền vững cho 26 hộ cận nghèo trên địa bàn.

Cũng theo ông Hoàng, công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn quận được duy trì. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng lao động trên địa bàn. Lượng người lao động nghỉ việc tăng mạnh dẫn đến tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ đạt 85%, giảm 5% so với năm 2019.

Trong thời gian tới, quận sẽ tổ chức Hội chợ việc làm năm 2021, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho học sinh cấp THPT trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn. Ảnh: Phạm Đông

Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, trong thời gian vừa qua địa phương này đã thực hiện chi trả gần 60 tỉ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng; tặng hơn 30.000 suất quà tết với số tiền hơn 12 tỉ đồng cho người có công, chính sách xã hội…

Ông Tuấn cũng cho biết, huyện đã hoàn thành xét duyệt và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cụ thể, huyện đã chi trả hỗ trợ 18.191 người với số tiền trên 21 tỉ đồng; còn lại 222 người có tên trong danh sách phê duyệt không thực hiện hỗ trợ với lý do không nhận, trùng chế độ, chuyển đi nơi khác.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cơ hội việc làm cuối năm mở rộng cho người bị mất việc do COVID-19

Ngọc Lê |

Thị trường lao động TPHCM trong những tháng cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực với việc gia tăng lao động. Đây là cơ hội tốt đối với sinh viên mới ra trường, người lao động bị mất việc vì dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải cách để tạo việc làm

Chung Vương Hà |

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung, “chìa khóa” tạo việc làm và giảm nghèo bền vững là tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp.

Tăng cường truyền thông cơ sở bằng việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Tăng cường truyền thông cơ sở là nội dung chiếm vị trí quan trọng trong hành trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM: Cơ hội việc làm cuối năm mở rộng cho người bị mất việc do COVID-19

Ngọc Lê |

Thị trường lao động TPHCM trong những tháng cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực với việc gia tăng lao động. Đây là cơ hội tốt đối với sinh viên mới ra trường, người lao động bị mất việc vì dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải cách để tạo việc làm

Chung Vương Hà |

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung, “chìa khóa” tạo việc làm và giảm nghèo bền vững là tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp.

Tăng cường truyền thông cơ sở bằng việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Tăng cường truyền thông cơ sở là nội dung chiếm vị trí quan trọng trong hành trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới.