Hà Nội rà soát các đối tượng được thụ hưởng trong gói hỗ trợ

ANH THƯ |

Hà Nội đã hướng dẫn 30 quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến cuối tháng 3.2020, toàn thành phố có khoảng 40% doanh nghiệp, trong tổng số hơn 240.000 doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động; hàng chục nghìn lao động bị mất việc làm hoặc phải giảm giờ làm.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng cho biết, trong quý I/2020, số người đến Trung tâm nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp là hơn 12.000 người, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với đó, từ đầu năm 2020 tới nay, Trung tâm mới tiếp nhận thông tin của gần 700 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động, với hơn 7.000 vị trí tuyển dụng, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Còn theo thống kê của các cấp Công đoàn Hà Nội, tính trong khối doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn Thành phố cũng có 1.298 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 với trên 34.000 người lao động bị tác động, mất việc làm, thiếu việc làm đặc biệt là khối ngành dệt may, giầy da, lắp ráp điện tử.

Bên cạnh đó, có 520 trường tư thục, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng phải ngừng hoạt động vì dịch bệnh, với gần 40.000 cán bộ, giáo viện, nhân viên, người lao động mất việc làm, thiếu việc làm.

Đời sống, việc làm của những cán bộ, giáo viên, người lao động ở khu vực này hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người lao động phải về quê, một số đang phải tìm công việc mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội - cho biết, Sở đã hướng dẫn 30 quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng. Sau đó, khi có hướng dẫn của thể từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì sẽ triển khai việc chi trả đến các đối tượng được hỗ trợ.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, Bộ đang phối hợp cùng nhiều bộ ngành khác để đưa ra những tiêu chí, điều kiện cụ thể để tiến hành rà soát các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đối với những người có công, diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo đã số liệu nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, theo ông Dân, để xác định cụ thể được nhóm lao động tự do thì chờ hướng dẫn cụ thể từ phía Bộ.

Về nguồn kinh phí, ông Dân cho rằng, Nghị quyết của Chính phủ về gói hỗ trợ an sinh xã hội, Hà Nội là địa phương phải tự cân đối kinh phí địa phương để thực hiện.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để người lao động tự do được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về quyết định của Thủ tướng đối với quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Khi nào người dân nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Trao đổi với báo chí về việc khi nào người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, phấn đấu về cơ bản sẽ thực hiện việc chi trả ngay trong tháng 4.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Không bỏ sót lao động tự do khi rà soát

ANH THƯ |

Liên quan đến 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ trong Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 của Chính phủ, các chuyên gia cho rằng cần có sự rà soát kĩ lưỡng, không bỏ sót và trùng lặp đối tượng lao động tự do tại các địa phương.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Điều kiện để người lao động tự do được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về quyết định của Thủ tướng đối với quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Khi nào người dân nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Trao đổi với báo chí về việc khi nào người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, phấn đấu về cơ bản sẽ thực hiện việc chi trả ngay trong tháng 4.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Không bỏ sót lao động tự do khi rà soát

ANH THƯ |

Liên quan đến 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ trong Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 của Chính phủ, các chuyên gia cho rằng cần có sự rà soát kĩ lưỡng, không bỏ sót và trùng lặp đối tượng lao động tự do tại các địa phương.