Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm đã giới thiệu, tạo việc làm cho 8.200 người

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giới thiệu, tạo việc làm cho 8.200 người.

Chiều 1.12, tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, thời gian qua mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song những chỉ tiêu phát triển KT-XH vẫn bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Theo ông Long, ngày 15.8 vừa qua, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lại không gian phố đi bộ. Do đó, thời gian qua các đơn vị đã tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát khu vực không gian phố đi bộ, đảm bảo an toàn cho quy định phòng chống dịch COVID-19.

Quận Hoàn Kiếm có 5 điểm cách ly tập trung được thành phố cho phép. Các điểm này thường xuyên được ngành y tế kiểm tra, giám sát theo quy định.

Cho đến thời điểm này, quận Hoàn Kiếm chưa có ca bệnh nào liên quan đến COVID-19. Sau khi có Nghị định mới, quận đã triển khai quy định này tới các tổ kiểm tra, kiểm soát của quận và của các phường. Tuy nhiên, do mức xử phạt mới cao nên số trường hợp bị xử phạt theo Nghị định mới này vẫn còn ít.

Về đề án triển khai kinh tế đêm, quận Hoàn Kiếm đã có tờ trình UBND TP về những nội dung, xem xét đề án. Với những nội dung mà quận Hoàn Kiếm đề xuất, đa phần các Sở, ngành liên quan đều nhất trí đồng ý.

Ông Long cũng cho biết, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chi trả kịp thời chế độ hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quận đã chi trả đúng đối tượng, không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Đặc biệt, quận đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giới thiệu, tạo việc làm cho 8.200 người. Năm 2020, Đảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt 3,5 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, ông Long cho biết, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tập trung và triển khai các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Quận sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, các điểm trông giữ phương tiện trái phép, quá diện tích, thu giá quá quy định.

Từ nay đến cuối năm, quận Hoàn Kiếm tiếp tục ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý thuế và thanh toán điện tử. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước và kinh doanh.

Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai hệ thống camera để giám sát an ninh, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm các vụ phạm pháp hình sự.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành Giáo dục Hà Nội

Ngọc Ánh |

Sáng 13.11, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới dự khánh thành, bàn giao kinh phí xây dựng, sửa nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên khó khăn đang công tác tại các trường thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tập huấn nghiệp vụ

Hải Anh |

Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020 cho gần 100 cán bộ của 13 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Liên đoàn Lao động Hà Nội khảo sát kết quả hoạt động năm 2020

Hải Anh |

Thực hiện Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng Kế hoạch khảo sát kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố Hà Nội năm 2020.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành Giáo dục Hà Nội

Ngọc Ánh |

Sáng 13.11, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới dự khánh thành, bàn giao kinh phí xây dựng, sửa nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên khó khăn đang công tác tại các trường thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tập huấn nghiệp vụ

Hải Anh |

Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020 cho gần 100 cán bộ của 13 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Liên đoàn Lao động Hà Nội khảo sát kết quả hoạt động năm 2020

Hải Anh |

Thực hiện Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng Kế hoạch khảo sát kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố Hà Nội năm 2020.