Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 700.000 đoàn viên

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 700.000 đoàn viên, mỗi năm thành lập ít nhất 400 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hầu hết số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động thành lập được tổ chức Công đoàn...

Việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đến hết năm 2023 nhằm tạo bước đột phá trong thành lập Công đoàn cơ sở mở rộng độ bao phủ của tổ chức Công đoàn Việt Nam; tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển đoàn viên, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động, nhất là lực lượng lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào tổ chức Công đoàn Việt Nam để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.

Một trong những yêu cầu là phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt công tác đoàn viên. Xác định nhiệm vụ phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, mang tính sống còn đối với tổ chức Công đoàn trong giai đoạn 2021 đến 2023 và những năm tiếp theo.

Trước mắt, Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021: Trong năm 2021 phấn đấu phát triển thực tăng 421 Công đoàn cơ sở và 29.170 đoàn viên Công đoàn (số phát triển mới trừ số Công đoàn cơ sở giải thể và đoàn viên giảm - không bao gồm tăng/giảm do sắp xếp, chuyển giao Công đoàn cơ sở, đoàn viên).

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

CĐ Tổng Công ty Lương thực miền Nam hỗ trợ 2.818 lượt người lao động

Hải Anh |

Trên cơ sở đề nghị của các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã tổ chức các cuộc họp trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2021 để xét trợ cấp. Kết quả 2.818 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 lần 4 được hỗ trợ.

Toạ đàm về thích ứng trong mùa dịch

Kiều Vũ |

“Chủ động hoà nhập và thích ứng trong mùa dịch” là Toạ đàm do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp tổ chức diễn ra ngày 19.10 nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2021), hướng tới Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (15.11-15.12).

Hà Nội phấn đấu 100% số thôn được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G

Hạ Nguyên |

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các thôn được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G hoặc internet băng thông rộng đạt 100%.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

CĐ Tổng Công ty Lương thực miền Nam hỗ trợ 2.818 lượt người lao động

Hải Anh |

Trên cơ sở đề nghị của các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã tổ chức các cuộc họp trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2021 để xét trợ cấp. Kết quả 2.818 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 lần 4 được hỗ trợ.

Toạ đàm về thích ứng trong mùa dịch

Kiều Vũ |

“Chủ động hoà nhập và thích ứng trong mùa dịch” là Toạ đàm do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp tổ chức diễn ra ngày 19.10 nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2021), hướng tới Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (15.11-15.12).

Hà Nội phấn đấu 100% số thôn được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G

Hạ Nguyên |

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các thôn được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G hoặc internet băng thông rộng đạt 100%.