Hà Nội: Nhiều người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê

ANH THƯ |

Nhiều người dân ngoại tỉnh sinh sống tại Hà Nội đã đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ về quê.

Theo thống kê của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định.

Kể từ khi TP.Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24.7, đa số người lao động ngoại tỉnh đã phải nghỉ làm nên đều gặp khó khăn.

Sau 2 ngày thống kê, rà soát, một số quận, huyện đã tổng hợp danh sách và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Cụ thể, tại quận Hà Đông, 17 phường trên địa bàn khẩn trương rà soát và lập danh sách 2.247 người có nhu cầu trở về quê; quận Cầu Giấy có 1.411 người; huyện Đông Anh có 1.704 người, huyện Hoài Đức có 1.027 người...

Qua rà soát gần 500 người lao động tự do ngoại tỉnh đang tạm trú trên địa bàn, Lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) cho hay, trong số lao động trên có khoảng 1/3 người mong muốn về quê.

Cụ thể, địa bàn phường có 142 người có nhu cầu về quê thuộc 18 tỉnh, thành phố, xa nhất là ở Điện Biên, Sơn La, gần nhất là tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên.

UBND phường cũng tuyên truyền người dân đang trong giai đoạn giãn cách cũng không nên về quê. Phường cũng tạo điều kiện hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiêm vaccine...

Quận Ba Đình thống kê được khoảng 1.200 người dân, người lao động có nhu cầu về quê. Theo UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình), phường đã chỉ đạo tổ trưởng dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nhu cầu trở về quê. Theo thống kê, phường có 160 người ngoại tỉnh có mong muốn được về quê.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị các địa phương thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

15 người trong xe tải đông lạnh đã được Bình Thuận đưa về quê

PHẠM DUY |

15 người được phát hiện trong thùng lạnh xe tải đông lạnh trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã được tỉnh Bình Thuận bố trí một xe giường nằm đưa về quê vào sáng nay (15.9).

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?

Minh Hương |

Tại Công văn số 6324/VPCP-KGVX, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư được đăng ký về quê theo nguyện vọng. Vậy người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?

Hà Nội: Thống kê người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

ANH THƯ |

Hà Nội đề nghị các quận, huyện thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

15 người trong xe tải đông lạnh đã được Bình Thuận đưa về quê

PHẠM DUY |

15 người được phát hiện trong thùng lạnh xe tải đông lạnh trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã được tỉnh Bình Thuận bố trí một xe giường nằm đưa về quê vào sáng nay (15.9).

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?

Minh Hương |

Tại Công văn số 6324/VPCP-KGVX, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư được đăng ký về quê theo nguyện vọng. Vậy người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?

Hà Nội: Thống kê người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

ANH THƯ |

Hà Nội đề nghị các quận, huyện thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.