Hà Nội: LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức đối thoại với người lao động các doanh nghiệp

Xuân Trường |

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm phối hợp với UBND quận tổ chức hội nghị đối thoại và tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn, Luật hình sự, Luật BHXH, BHYT đối với người lao động tại các doanh nghiệp năm 2018…

Dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo quận; các phòng, ngành chức năng của quận; lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động, cán bộ làm công tác CĐ trong quận...

Tại buổi đối thoại, đại diện BHXH quận đã truyền đạt một số nội dung liên quan đến Luật BHXH, BHYT, BHTT; các chế độ của người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc; mức đóng, quyền lợi, mức hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN…

Đại diện công an quận đã phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Trên 60 ý kiến tham gia, trao đổi và kiến nghị của đại diện giám đốc các doanh nghiệp và CNLĐ, chủ tịch CĐCS (liên quan đến các nhóm vấn đề: Xây dựng nhà ở cho CNLĐ, xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, trạm y tế tại KCN, chế độ chính sách về bồi dưỡng độc hại cho người lao động, vấn đề giá điện sinh hoạt cao tại các nhà trọ mà công nhân thuê; nội dung về chi trả BHXH, ốm đau thai sản; vấn đề nhà trẻ, trường học cho CNLĐ có con nhỏ tại cụm CN và trên địa bàn, các chính sách thuế đối với các doanh nghiệp, vấn đề quản lý nhà nước tại Trung tâm Phát triển cụm CN Từ Liêm…) đã được các ngành, cơ quan chức năng trả lời, giải đáp.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo, giao cho các ngành chức năng của quận trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp và CNLĐ, nghiên cứu, phối hợp giải đáp, hướng dẫn và thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh, người lao động có việc làm, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động…

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.