Hà Nội: Không để công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết

Phạm Đông |

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, quan điểm của lãnh đạo thành phố là nếu công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết thì Sở GTVT, Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm.

Tại buổi giao ban báo chí của Thành uỷ Hà Nội diễn ra chiều nay (15.12), Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Quốc Khánh đã có thông tin về một số hoạt động thăm, tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công, gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động… dịp Tết Nguyên đán 2021.

Ông Khánh cho biết, tổng số đối tượng tặng quà dự kiến là 846.624 người, kinh phí là 371.293.300.000 đồng. Đối tượng và mức tặng quà giữ nguyên như năm 2020; thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 5.12.2018 của HĐND Thành phố. Trong đó mức quà cá nhân bằng tiền mặt sẽ là 1.000.000 đồng/người, 500.000 đồng/người và 300.000 đồng/người tùy thuộc vào từng đối tượng chính sách.

Đặc biệt, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi là 700.000/người (từ 70, 75, 80, 85 tuổi); 1.000.000 đồng cho người cao tuổi tròn 90, 95 tuổi; 1.500.000 đồng cho người cao tuổi tròn 100 tuổi; 1.200.000 đồng cho người cao trên 100 tuổi.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh: PV
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh: PV

Theo ông Khánh, Thành phố dự kiến sẽ tặng quà bằng tiền mặt trị giá 500.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đề xuất của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đề xuất sẽ tặng 5.000 suất quà, tăng 2.000 suất so với năm 2019.

Ngoài ra, Thành phố cũng tặng quà 84 các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng đối tượng người có công, chính sách xã hội tập trung;... mỗi suất quà trị giá từ 4.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng, với số tiền 510,5 triệu đồng.

Tặng 150 suất quà cho những cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 2.500.000 đồng (tiền mặt 2.000.000 đồng, túi quà 500.000 đồng), với tổng kinh phí là 375 triệu đồng. Các trường hợp được thụ hưởng là các đồng chí Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ, trí thức, gia đình chính sách, công nhân lao động, công dân ưu tú, gương người tốt việc tốt, hộ nghèo trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán, Thành phố hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết với mức 200.000 đồng/người. Bổ sung thêm tiền ăn trong những ngày Tết cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung với mức 100.000 đồng/người tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bệnh viện 09 – Sở Y tế quản lý. Tổng số đối tượng là 7.009 người, số tiền 931,7 triệu đồng.

Tại buổi giao ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, hàng năm thành phố rất quan tâm tới hoạt động thăm, tặng quà những người hưởng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời Hà Nội cũng thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, có hạn mức cuối cùng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Theo ông Học, hiện nay nhiều quận huyện có các phong trào tốt cần được nhân rộng như cán bộ công chức tự bỏ tiền gói bánh chưng tặng cho các đối tượng khó khăn trong dịp Tết.

Nói về vấn đề thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn, ông Học cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh bệnh nên kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay đã có lác đác các đơn vị có mức thưởng Tết.

“Hà Nội với tinh thần chung là mọi nhà đều có Tết, mọi người đều có Tết. Không chỉ tặng quà, Thành phố sẽ tổ chức các chuyến xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết. Quan điểm của lãnh đạo thành phố nhiều năm nay là nếu đêm 30 Tết vẫn còn người ở bến xe mà không có ô tô đi về quê thì lãnh đạo Sở GTVT, Tổng công ty vận tải Hà Nội phải chịu trách nhiệm. Các đơn vị này phải chịu trách nhiệm lấy ô tô, thậm chí ô tô cá nhân để chở công nhân về quê” – ông Học nói.

Cũng theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, dù năm nay khó khăn do dịch bệnh, thiên tai cả nước nhưng mức chi năm 2021 sẽ không thấp hơn những năm trước. Các đối tượng chính sách cần hỗ trợ, cần giúp đỡ sẽ không giảm đi.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết bằng hiện vật: Có lo doanh nghiệp lợi dụng?

Bảo Hân |

Tết Nguyên đán 2021 là năm đầu tiên thực hiện quy định thưởng Tết không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng hiện vật theo như quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động Công đoàn. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tham dự hội nghị.

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm đã giới thiệu, tạo việc làm cho 8.200 người

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giới thiệu, tạo việc làm cho 8.200 người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Thưởng Tết bằng hiện vật: Có lo doanh nghiệp lợi dụng?

Bảo Hân |

Tết Nguyên đán 2021 là năm đầu tiên thực hiện quy định thưởng Tết không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng hiện vật theo như quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động Công đoàn. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tham dự hội nghị.

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm đã giới thiệu, tạo việc làm cho 8.200 người

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giới thiệu, tạo việc làm cho 8.200 người.