Theo khuyến cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, các doanh nghiệp nên chủ động tự nguyện cho công nhân nghỉ tạm thời 24 tiếng (bắt đầu từ 6h ngày 6.5 đến 6h ngày 7.5) để đảm bảo cho công tác truy vết, điều tra, xét nghiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Đông Anh, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng của các doanh nghiệp liên quan đến các ca bệnh.
Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã ra thông báo khuyến cáo đến các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp nào không thực hiện hợp tác để xảy ra bùng phát dịch bệnh thì doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Sau khi nhận được khuyến cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, một số doanh nghiệp đã thực hiện cho người lao động nghỉ ngay trong buổi sáng ngày 6.5.
Đại diện một doanh nghiệp (100% vốn Nhật Bản) có hơn 2.800 người lao động cho biết, mặc dù Công ty hiện đang áp dụng các biện pháp chống dịch như yêu cầu người lao động khai báo y tế đầy đủ, khi đến Công ty phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, dùng nước rửa tay diệt khuẩn, ăn ca giãn cách… nhưng sau khi nhận khuyến cáo, Công ty đã thông báo cho người lao động làm ca sáng không phải đến Công ty và mọi người đều đã chấp hành. Công ty cũng ra thông báo đến toàn bộ thể cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, không ra ngoài đường khi không có việc quan trọng…
Trên trang Facebook Nissei Electric - Tuyển dụng ra vào khoảng 7 giờ sáng 6.5 ra thông báo: Toàn bộ nhà máy Nissei Electric Hà Nội nghỉ làm việc ngày 6.5.2021.
Trao đổi với phóng viên, chị Ngọc Anh, công nhân Công ty Nissei cho biết, chị nhận được thông tin công ty cho công nhân nghỉ 1 ngày hôm nay cho đến khi có thông báo tiếp. “Tôi làm giờ hành chính nên biết thông tin khi chưa đến Công ty vào sáng nay; còn nhiều công nhân đến Công ty rồi mới biết, sau khi dọn dẹp chỗ làm việc xong thì về nhà”- chị Ngọc Anh cho biết.
Anh Sơn, công nhân Công ty FCC cũng cho biết, sáng 6.5, anh đến công ty mới nhận được thông tin công ty cho nghỉ buổi sáng.
“Tôi nhận được thông báo qua nhóm Zalo, nhưng do thông báo muộn nên nhiều công nhân phải đến công ty mới biết, phải quay về”- anh Sơn cho hay.
Cũng như nhiều công nhân khác, thời gian này, nếu không phải đi làm, anh Sơn chủ yếu ở phòng trọ, tránh tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) hiện có hơn 80 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 70.000 người lao động.