Hà Nội: Hơn 3.200 người lao động được giải quyết việc làm trong tháng 8

ANH THƯ |

Riêng trong tháng 8, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 3.284 người lao động, giảm 10.362 lao động so với tháng 7 - tháng trước khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 114.795 lao động, đạt 71,7% KH được giao trong năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, 180 lao động có việc làm nhờ vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm; 682 lao động được tuyển dụng sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm; 2.422 lao động được cung ứng dịch vụ việc làm tại các doanh nghiệp và qua các hình thức khác, không có lao động nào đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19; sở đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội dừng tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày từ ngày 26.7 chuyển sang hình thức cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm bằng hình thức trực tuyến, online cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Vì vậy, công tác kết nối cung - cầu lao động bị hạn chế.

Báo cáo thị trường lao động tháng 7 vừa phát hành của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho thấy, thị trường lao động tại Hà Nội trong tháng 7 bị ảnh hưởng theo các diễn biến của dịch, tác động mạnh đến hầu hết người lao động, doanh nghiệp, đặc biệt là lao động tại các khu công nghiệp, các ngành vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú.

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong tháng 7 vì thế giảm nhẹ so với tháng 6 ở một số lĩnh vực như: Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ ở một số ngành không thiết yếu.

Ngược lại, một số lĩnh vực như: Công nghệ, ngân hàng vẫn tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng.

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các ngành công nghiệp sản xuất, chế biến bị ngưng trệ, phần lớn các doanh nghiệp không có nhiều nhu cầu tuyển lao động mới. Các vị trí tuyển dụng do được lên kế hoạch từ tháng 6 và việc tuyển dụng vẫn được duy trì trong tháng 7.

Với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cùng với nhiều năm kinh nghiệm (chiếm 50,81%).

Tiếp đến là nhân viên kinh doanh với mức lương từ 5- 7 triệu đồng/tháng, theo sau là mức lương từ 7 - 9 triệu đồng và 9 -11 triệu đồng lần lượt chiếm 31,25% và 18,75%.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Từ nay đến cuối năm, số người lao động bị mất việc làm, khó khăn sẽ tăng

Việt Lâm |

Đó là nhận định của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - tại buổi thông tin kết quả Công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, được tổ chức sáng 17.8.

Phát động chương trình “ATM việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng”

VƯƠNG TRẦN |

Chương trình “ATM việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng” nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng lo toan của người dân do dịch bệnh COVID-19.

Người lao động thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk quá tải

BẢO TRUNG |

Ngay sau khi TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, rất đông người lao động thất nghiệp đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký làm việc khiến đơn vị này quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Từ nay đến cuối năm, số người lao động bị mất việc làm, khó khăn sẽ tăng

Việt Lâm |

Đó là nhận định của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - tại buổi thông tin kết quả Công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, được tổ chức sáng 17.8.

Phát động chương trình “ATM việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng”

VƯƠNG TRẦN |

Chương trình “ATM việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng” nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng lo toan của người dân do dịch bệnh COVID-19.

Người lao động thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk quá tải

BẢO TRUNG |

Ngay sau khi TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, rất đông người lao động thất nghiệp đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký làm việc khiến đơn vị này quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa dịch COVID-19.