Hà Nội hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

LĐLĐ TP.Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 26.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Liên đoàn Lao Động TP.Hà Nội sẽ đặt hàng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ cung ứng hàng hoá cho chương trình “Siêu thị 0 đồng”.

“Chúng tôi cung ứng hàng hoá gần như không lợi nhuận nhằm chung tay và đồng hành cùng hoạt động của chính quyền Hà Nội trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp này. Đây là hàng hóa hỗ trợ người lao động nằm trong kế hoạch ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội” - Bà Đỗ Tuệ Tâm, Phó tổng giám đốc thường trực, kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO), cho biết.

Theo Chương trình ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 của LĐLĐ TP.Hà Nội, LĐLĐ TP.Hà Nội đã thành lập “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị cách tập trung tại doanh nghiệp hoặc khu cách ly tập trung.

Theo đó, các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất căn cứ diễn biến và tình hình thực tế về dịch bệnh COVID-19 tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức thành lập các “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” của công đoàn cấp trên cơ sở, sẵn sàng vận chuyển, triển khai các phương án hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động bị cách tập trung tại doanh nghiệp hoặc các khu cách ly tập trung, khi tình huống xảy ra.

Thông qua cán bộ công đoàn cơ sở, lực lượng công nhân nòng cốt, nhóm Zalo (trong khu cách ly) hoặc qua bộ phận quản lý các khu cách ly, nắm chắc tình hình nhu cầu về hàng hóa, vật phẩm thiết yếu của công nhân lao động để lên phương án cung cấp, hỗ trợ hoặc đề nghị LĐLĐ TP.Hà Nội (qua Tổ ứng phó khẩn cấp) cung cấp kịp thời; đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt.

LĐLĐ TP.Hà Nội đã giao Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức “Siêu thị 0 đồng” tại các khu công nhân tập trung thuê trọ tại các khu công nghiệp và chế xuất, thành lập “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” để triển khai hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang bị cách ly tập trung tại doanh nghiệp, các Khu cách ly tập trung.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Các vật dụng cần mang theo nếu phải cách ly tập trung do dịch COVID-19

Tường Minh |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh như hiện nay, ai cũng có thể trở thành F0, F1, F2... và cần đi cách ly tập trung để đảm bảo sức khoẻ cũng như phòng, chống dịch lây lan trong cộng đồng. Dưới đây là danh sách các vật dụng thiết yếu cần chuẩn bị sẵn để không bị động.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, máu cho điều trị cần hơn lúc nào hết

Thảo Nguyên |

Đợt dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ở nước ta lần này đã tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội nói chung, trong đó có hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu trên toàn quốc. Nhiều lịch hiến máu đã bị hủy hoặc lùi thời gian tổ chức.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Các vật dụng cần mang theo nếu phải cách ly tập trung do dịch COVID-19

Tường Minh |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh như hiện nay, ai cũng có thể trở thành F0, F1, F2... và cần đi cách ly tập trung để đảm bảo sức khoẻ cũng như phòng, chống dịch lây lan trong cộng đồng. Dưới đây là danh sách các vật dụng thiết yếu cần chuẩn bị sẵn để không bị động.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, máu cho điều trị cần hơn lúc nào hết

Thảo Nguyên |

Đợt dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ở nước ta lần này đã tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội nói chung, trong đó có hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu trên toàn quốc. Nhiều lịch hiến máu đã bị hủy hoặc lùi thời gian tổ chức.