Hà Nội: Hỗ trợ 313 công nhân thuê trọ không về quê đón Tết

Hà Anh |

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã có quyết định về việc hỗ trợ 313 công nhân thuê trọ, không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do dịch COVID-19.

Theo đó, mức chi hỗ trợ mỗi công nhân là 800.000 đồng/người, trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ tiền mặt 500.000 đồng/người với tổng số tiền trên 156 triệu đồng từ nguồn tài chính của LĐLĐ Thành phố chuyển khoản về các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ một suất quà trị giá 300.000 đồng/người, với tổng số tiền trên 250 triệu đồng từ nguồn tài chính của đơn vị.

Đồng thời, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội địa phương và chủ nhà trọ quan tâm, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên kịp thời những người lao động thuê trọ trên địa bàn không về quê đón Tết cùng gia đình để mọi gia đình công nhân đều có một cái Tết đấm ấm, vui vẻ, an toàn.

Cùng với hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động của LĐLĐ thành phố, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã tổ chức trao hỗ trợ cho 15 trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19.

Kết quả rà soát, trên cơ sở danh sách từ các CĐCS đề xuất, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có 15 trường hợp đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ theo Quyết định 1921 của Tổng LĐLĐVN (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). Tổng kinh phí hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu là 15.000.000 đồng.

Theo kế hoạch, Chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021 được LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức ngày 31.1.2021. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện Công văn số 51/LĐLĐ ngày 29.1.2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tập trung cao độ tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô và để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Huyện ủy Chương Mỹ, LĐLĐ huyện đã dừng tổ chức Chương trình Tết Sum vầy năm 2021.

Đồng thời tiến hành trao hơn 550 suất quà Tết cho đại diện các Công đoàn cơ sở để gửi tới các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 90 suất quà của LĐLĐ Thành phố Hà Nội trị giá 85 triệu đồng, 65 suất quà của UBND huyện trị giá 65 triệu đồng, 314 suất quà của LĐLĐ huyện tổng trị giá trên 111 triệu đồng.

Năm 2020, tiếp tục thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, đặc biệt là công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức khảo sát, nắm tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, tiền thưởng của CNVCLĐ nhất là công nhân lao động ở các doanh nghiệp; phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động tổ chức tặng quà Tết, hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; tổ chức thành công chương trình Tết Sum vầy năm 2020, tặng 185 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và 139 vé xe cho người lao động ở xa về quê đón Tết.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán là hoạt động thường niên hết sức ý nghĩa của các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội, góp phần cùng gia đình đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống vui Xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời cũng là dịp để các cấp công đoàn Thủ đô đồng hành cùng các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và toàn xã hội chăm lo Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Mang mùa xuân ấm áp “nghĩa Công đoàn, tình đoàn viên” đến NLĐ

Hải Anh - Bảo Hân |

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng gói kinh phí hỗ trợ cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... Điều này thực sự có ý nghĩa trong lúc khó khăn chồng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ...

Quảng Ninh dồn lực để người lao động có Tết vui vẻ

Trần Ngọc Duy |

Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn với doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) ở tỉnh Quảng Ninh. Để chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021, tỉnh Quảng Ninh và tổ chức Công đoàn cùng sát cánh với các doanh nghiệp lỗ lực dốc sức chăm lo một cái Tết chu đáo đến NLĐ…

Hơn 3,35 tỉ đồng chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Hà Anh |

Các cấp công đoàn trong ngành Giao thông Vận tải (GTVT) đã tích cực phối hợp với chuyên môn liên quan, tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mang mùa xuân ấm áp “nghĩa Công đoàn, tình đoàn viên” đến NLĐ

Hải Anh - Bảo Hân |

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng gói kinh phí hỗ trợ cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... Điều này thực sự có ý nghĩa trong lúc khó khăn chồng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ...

Quảng Ninh dồn lực để người lao động có Tết vui vẻ

Trần Ngọc Duy |

Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn với doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) ở tỉnh Quảng Ninh. Để chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021, tỉnh Quảng Ninh và tổ chức Công đoàn cùng sát cánh với các doanh nghiệp lỗ lực dốc sức chăm lo một cái Tết chu đáo đến NLĐ…

Hơn 3,35 tỉ đồng chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Hà Anh |

Các cấp công đoàn trong ngành Giao thông Vận tải (GTVT) đã tích cực phối hợp với chuyên môn liên quan, tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.