Hà Nội: Hàng trăm người lao động phỏng vấn online được tuyển dụng

ANH THƯ |

Hà Nội tăng cường kết nối việc làm bằng hình thức gián tiếp, phỏng vấn online đối với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tạm dừng tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày.

Trung tâm chuyển sang hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm bằng hình thức gián tiếp, phỏng vấn online đối với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Thông qua hình thức gián tiếp như điện thoại, email, Zalo... đã kết nối thông tin tuyển dụng việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động.

Theo báo cáo của Trung tâm, đã có 479 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 7.384 chỉ tiêu. Đa số các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tập trung một số ngành, nghề: Điện tử, may mặc, cơ khí, giao nhận, vận tải hàng hóa, sản xuất bánh kẹo, công nhân may, công nhân sản xuất… Mức lương được các doanh nghiệp đưa ra khi tuyển dụng lao động, trung bình từ 7-10 triệu đồng/tháng.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, cũng trong tháng 8, Trung tâm đã tư vấn và cung cấp thông tin thị trường lao động cho 6.845 lượt người lao động. Đã có 1.763 lao động được phỏng vấn kết nối việc làm; 682 lao động được nhận hồ sơ, tuyển dụng.

Theo ông Thành, trong thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục kết nối thông tin tuyển dụng việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động thông qua hình thức gián tiếp.

Các thủ tục khác như tiếp nhận thông báo về tìm kiếm việc làm hằng tháng, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội chuyển sang hình thức gián tiếp (trực tuyến).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 114.795 lao động, đạt 71,7% kế hoạch được giao trong năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng trong tháng 8, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 3.284 người lao động, giảm 10.362 lao động so với tháng 7 - tháng trước khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Trong đó, 180 lao động có việc làm nhờ vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm; 682 lao động được tuyển dụng sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm; 2.422 lao động được cung ứng dịch vụ việc làm tại các doanh nghiệp và qua các hình thức khác, không có lao động nào đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức gián tiếp.

Người lao động có thể gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện; thông báo tìm kiếm việc làm, thông báo trả kết quả qua Zalo, email, điện thoại tới 1 trong 15 điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh của trung tâm cho đến khi có thông báo mới từ Ủy ban nhân dân thành phố.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giữ vững “vùng xanh”, sức khỏe người lao động đặt lên hàng đầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động, người lao động ở các khu công nghiệp có thể hoạt động trở lại đảm bảo 1 cung đường 2 điểm đến, nhưng nhiều công ty vẫn thực hiện nghiêm “3 tại chỗ” nhằm giữ vững vùng xanh. Mỗi công ty như một “xã hội thu nhỏ” nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu người lao động. Sức khỏe của người lao động cũng được quan tâm và đặt lên hàng đầu nên họ rất yên tâm làm việc tại công ty.

Người lao động phải chi trả hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trong tổng số 69.132 người lao động trả lời khảo sát online, tỷ lệ số người trả lời hiện đang mất việc chiếm 62%, người lao động đang có việc là 38%. Họ đang phải "gánh" hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19 trong nhiều tháng nay.

Đơn vị phá sản, người lao động muốn hưởng Bảo hiểm xã hội một lần ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần của người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản không đóng đủ tiền đóng Bảo hiểm xã hội.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Giữ vững “vùng xanh”, sức khỏe người lao động đặt lên hàng đầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động, người lao động ở các khu công nghiệp có thể hoạt động trở lại đảm bảo 1 cung đường 2 điểm đến, nhưng nhiều công ty vẫn thực hiện nghiêm “3 tại chỗ” nhằm giữ vững vùng xanh. Mỗi công ty như một “xã hội thu nhỏ” nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu người lao động. Sức khỏe của người lao động cũng được quan tâm và đặt lên hàng đầu nên họ rất yên tâm làm việc tại công ty.

Người lao động phải chi trả hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trong tổng số 69.132 người lao động trả lời khảo sát online, tỷ lệ số người trả lời hiện đang mất việc chiếm 62%, người lao động đang có việc là 38%. Họ đang phải "gánh" hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19 trong nhiều tháng nay.

Đơn vị phá sản, người lao động muốn hưởng Bảo hiểm xã hội một lần ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần của người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản không đóng đủ tiền đóng Bảo hiểm xã hội.