Hà Nội: Hàng nghìn giáo viên sẽ nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng

ANH THƯ |

Hà Nội đã rà soát lao động là giáo viên trong các trường tư thục, trường công lập tự chủ chi thường xuyên thuộc diện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rà soát lao động là giáo viên trong các trường tư thục, trường công lập tự chủ chi thường xuyên.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn TP Hà Nội có hơn 11.000 người giáo viên thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, Nghị quyết mới ban hành đã mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Để giáo viên được tiếp cận nhanh nhất gói hỗ trợ này, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội - cho biết, Sở sẽ trình UBND TP để ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết 154 của Chính phủ cũng như Quyết định 32 của Thủ tướng.

Theo ông Dân, người lao động là giáo viên được hỗ trợ không khác đối tượng người có công với cách mạng. Bởi phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã đã có danh sách quản lý cũng như nắm được trên địa bàn có bao nhiêu trường ngoài công lập nên rà soát rất nhanh.

"Như vậy phòng Giáo dục và Đào tạo và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã sẽ phối hợp với nhau thực hiện. Trong đó, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tiếp nhận hồ sơ để chi trả cho người lao động, còn phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thông tin về số lượng và đối tượng"-ông Dân nói.

Về thời gian hiện nay, Sở tham mưu TP Hà Nội sẽ xem xét rút ngắn hơn so với quy định trong Quyết định 32. Ví dụ như khi tiếp nhận hồ sơ trong vòng bao nhiêu ngày thì cấp nào phải giải quyết ngay.

"Chúng tôi cũng tham mưu cho TP Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp quận, huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ này để các đối tượng được thụ hưởng nhanh hơn" - ông Dân thông tin.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thăm, tặng quà cho giáo viên và học sinh sau mưa lũ

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH PHÔ |

LĐLĐ huyện Phú Vang đã thăm, tặng quà cho giáo viên và học sinh các trường ở vùng thấp trũng sau đợt mưa lũ.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Trường tiểu học Duyên Hà

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Công đoàn Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường tiểu học Duyên Hà.

Chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên năm 2021

Minh Phương |

Theo đề nghị của Chính phủ, mức lương cơ sở năm 2021 sẽ không tăng. Nếu vậy, năm 2021, chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên được thực hiện như thế nào?

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Thăm, tặng quà cho giáo viên và học sinh sau mưa lũ

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH PHÔ |

LĐLĐ huyện Phú Vang đã thăm, tặng quà cho giáo viên và học sinh các trường ở vùng thấp trũng sau đợt mưa lũ.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Trường tiểu học Duyên Hà

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Công đoàn Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường tiểu học Duyên Hà.

Chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên năm 2021

Minh Phương |

Theo đề nghị của Chính phủ, mức lương cơ sở năm 2021 sẽ không tăng. Nếu vậy, năm 2021, chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên được thực hiện như thế nào?