Hà Nội: Hàng chục công nhân Cty Môi trường đô thị Hà Đông ngừng việc tập thể

Hải Đăng |

Chiều nay (21.7), hàng chục công nhân Cty CP Môi trường đô thị Hà Đông (Hà Nội) tiếp tục ngừng việc để phản đối lãnh đạo Cty này áp dụng mức lương và mức đóng bảo hiểm mới không thông qua ý kiến người lao động (NLĐ).

Tập trung tại trụ sở Cty chủ yếu là công nhân ở Đội môi trường số 2 phụ trách thu gom rác trên địa bàn phường Hà Cầu, Nguyễn Trãi, Kiến Hưng. Do công nhân ngừng việc, nên rác tại các khu dân cư ở địa bàn trên không được thu gom từ chiều 20.7. Một số điểm tập kết rác đã quá tải và tràn ra lòng lề đường, bốc mùi hôi thối.

Theo phản ánh của những công nhân Cty, ngày 23.6, Đội môi trường số 2 tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo phương án trả tiền lương năm 2018 của Cty. Sau khi xem xét, 100% anh chị em không đồng ý với bản dự thảo vì lý do mức tiền lương mới áp dụng chưa thoả đáng với NLĐ. Cụ thể, Cty đang áp dụng 4 mức lương khoán (theo thang bậc) thì phương án mới sẽ chia làm 2 mức. 

Một ụ rác trên phố Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.
Một ụ rác trên phố Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Đặc biệt, mức đóng bảo hiểm cũng sẽ áp dụng với 2 mức tương đương lương mới, phân chia theo năm công tác (từ 11 năm trở lên ở nhóm 2, số còn lại nhóm 1). Trong khi đó, mức đóng bảo hiểm xã hội mới quá thấp so với mức cũ nên không đảm bảo quyền lợi sau này cho NLĐ Cty khi nghỉ hưu. 

Đến ngày 29.6, Ban giám đốc (BGĐ) Cty tổ chức hội nghị NLĐ và đưa ra bản dự thảo trên để lấy ý kiến. Tuy nhiên, những công nhân có mặt tại cuộc họp tiếp tục không đồng ý với nội dung trong bản dự thảo. 

Hàng chục xe vận chuyển rác nằm chờ... công nhân trên một ngõ của phố Tô Hiệu.
Hàng chục xe vận chuyển rác nằm chờ... công nhân trên một ngõ của phố Tô Hiệu.

Bất ngờ tới ngày 20.7.2018, công nhân nhận được quyết định của BGĐ Cty về việc thực hiện phương án trả lương năm 2018 do Giám đốc Cty CP Môi trường đô thị Hà Đông Phạm Trung Thành ký. Quyết định này, không có sự thay đổi nào so với bản dự thảo. Vì vậy, hàng chục công nhân Cty đã ngừng việc đòi quyền lợi và yêu cầu công ty tổ chức đối thoại. 

Chị Phạm Thị Yến – tổ trưởng Nguyễn Trãi 3, đội môi trường số 2 – cho biết, tới trưa 21.7, phía Cty đề nghị công nhân tiếp tục làm việc và tới 25.7 sẽ tổ chức họp ban lãnh Cty và toàn thể công nhân. Tuy nhiên, hầu hết công nhân tập trung tại trụ sở Cty CP Môi trường đô thị Hà Đông không đồng ý.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Làm tốt quy chế dân chủ cơ sở thì không có đình công, ngừng việc tập thể

VƯƠNG TRẦN |

Đó là phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sáng 16.7.

Khởi tố nhiều đối tượng gây rối, kích động ngừng việc tập thể

Kỳ Quan |

Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) đã khởi tố nhiều đối tượng gây rối, kích động công nhân ngừng việc tập thể trong các ngày 11, 12.6 vừa qua.

Thanh Hoá: Công đoàn giải quyết vụ ngừng việc tập thể ở Công ty Phúc Thành

Trần Lâm |

Thông tin từ LĐLĐ Thanh Hoá ngày 24.6, vụ ngừng việc tập thể của hàng trăm công nhân Cty TNHH giầy Phúc Thành (trụ sở tại thôn 3, xã Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá) - (Cty Phúc Thành), đã được tổ chức công đoàn phối hợp các cơ quan chức năng và Cty giải quyết ổn thoả.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Làm tốt quy chế dân chủ cơ sở thì không có đình công, ngừng việc tập thể

VƯƠNG TRẦN |

Đó là phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sáng 16.7.

Khởi tố nhiều đối tượng gây rối, kích động ngừng việc tập thể

Kỳ Quan |

Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) đã khởi tố nhiều đối tượng gây rối, kích động công nhân ngừng việc tập thể trong các ngày 11, 12.6 vừa qua.

Thanh Hoá: Công đoàn giải quyết vụ ngừng việc tập thể ở Công ty Phúc Thành

Trần Lâm |

Thông tin từ LĐLĐ Thanh Hoá ngày 24.6, vụ ngừng việc tập thể của hàng trăm công nhân Cty TNHH giầy Phúc Thành (trụ sở tại thôn 3, xã Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá) - (Cty Phúc Thành), đã được tổ chức công đoàn phối hợp các cơ quan chức năng và Cty giải quyết ổn thoả.